Kiểm tra gần 1.000 xe trong đợt đầu ra quân chống tụ tập, gây rối

Đêm 6/12 và rạng sáng 7/12, lực lượng CSGT đã tổ chức kiểm tra hành chính 850 xe mô tô, tạm giữ 85 xe. Trong đó, có một số xe không đảm bảo điều kiện về phương tiện tham gia giao thông và không đảm bảo điều kiện của người điều khiển phương tiện.

Ngày 8/12, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM thông tin về những chuyển biến trong đợt đầu ra quân xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn Thành phố.

CSGT TPHCM ra quân xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, gây rối trật tự công cộng

CSGT TPHCM ra quân xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, gây rối trật tự công cộng

CSGT TPHCM cho biết, lúc 15h20 ngày 6/12, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1, Đội CSGT Rạch Chiếc phát hiện 1 tốp thanh thiếu niên điều khiển trên 60 xe lưu thông thành đoàn trên tuyến Quốc lộ 1 (hướng từ Cầu vượt Linh Xuân về Cầu vượt Trạm 2).

Đội CSGT Rạch Chiếc sau đó đã báo về cho đơn vị và chủ động phối hợp với các đơn vị trực thuộc Công an TPHCM để phối hợp xử lý nhóm đối tượng trên. Khi tốp tụ tập trên di chuyển đến khu vực Đại học Nông Lâm thì bị các lực lượng phối hợp bố trí lực lượng, dồn một nhóm đối tượng vào khuôn viên Trường Thực nghiệm Đại học Nông Lâm và tiến hành kiểm tra 18 xe mô tô, 20 thanh thiếu niên.

Nhiều thanh thiếu niên tụ tập, gây rối trật tự công cộng bị CSGT vây bắt - Ảnh: CATP

Đồng thời, Đội CSGT Rạch Chiếc đã phối hợp với các đơn vị thuộc Công an Quận Thủ Đức, đưa phương tiện về Công an phường Linh Trung để xử lý. Tại trụ sở Công an phường Linh Trung, Đội CSGT Rạch Chiếc đã tiến hành lập biên bản 16 trường hợp (11 trường hợp lưu thông thành đoàn, 5 trường hợp không gương chiếu hậu, không Giấy phép lái xe), tạm giữ 16 mô tô. Công an phường Linh Trung cũng tạm giữ 2 đối tượng để củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng theo thông tin từ Phòng CSGT, trong đêm 6/12 và rạng sáng 7/12, lực lượng đã kiểm tra hành chính 850 xe mô tô, tạm giữ 85 xe. Trong đó có một số xe không đảm bảo điều kiện về phương tiện tham gia giao thông (thay đổi nhãn hiệu, màu sơn xe...), không đảm bảo điều kiện của người điều khiển phương tiện (không có Giấy phép lái xe, không có đăng ký xe...).

Hàng loạt phương tiện bị tạm giữ - Ảnh: CATP

“Chúng tôi đã có những chỉ đạo quyết liệt trong việc tăng cường quân số, bố trí lực lượng phù hợp, chủ động theo dõi và nắm bắt thông tin để phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ của CATP, công an các quận, huyện triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý có hiệu quả tình hình thanh thiếu niên tụ tập, gây rối trật tự công cộng, không để tổ chức đua xe trái phép trên địa bàn Thành phố”, Phòng CSGT TPHCM cho biết.

Ngày 4/12, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM tổ chức Lễ ra quân cao điểm xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn Thành phố. Đợt ra quân kéo dài từ ngày 4-15/12/2020.

Kim Sáng

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/phap-luat/kiem-tra-gan-1000-xe-trong-dot-dau-ra-quan-chong-tu-tap-gay-roi-64540.html