Kiểm tra đột xuất quán ăn bị tố 'chặt chém' ở Long An

Lực lượng chức năng vừa kiểm tra đột xuất một quán ăn ở huyện Bến Lức vì bị tố 'chặt chém' thực khách.

Ngày 7/5, lãnh đạo UBND huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết đoàn liên ngành vừa phối hợp với UBND xã Thạnh Đức kiểm tra đột xuất quán ăn trên Quốc Lộ 1A bị dân mạng tố "chặt chém".

Theo đó, khoảng 15h ngày 6/5, lực lượng chức năng đã kiểm tra đột xuất quán ăn thuộc ấp 6, xã Thạnh Đức. Quán ăn này kinh doanh ăn uống giải khát do ông Phan Văn Tú (SN 1983, ngụ huyện Thủ Thừa) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Tú không có mặt tại quán nên bà Lương Thị Cúc (46 tuổi) đại diện quán làm việc với đoàn kiểm tra.

 Lực lượng chức năng kiểm tra quán ăn bị tố chặt chém. (Ảnh: Lê Đức)

Lực lượng chức năng kiểm tra quán ăn bị tố chặt chém. (Ảnh: Lê Đức)

Qua làm việc, quán này không cung cấp được giấy phép kinh doanh, hồ sơ an toàn thực phẩm và không có hợp đồng lao động.

Về nội dung phản ánh quán "chặt chém" thực khách, bà Cúc không thừa nhận và cho rằng chỉ là nhân viên phục vụ, còn tính tiền thế nào, giá bao nhiêu là do chủ quán quyết định.

Chiều 2/5, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip với nội dung tố cáo quán ăn thuộc ấp 6, xã Thạnh Đức tính 2 tô hủ tiếu bình dân giá 115.000 đồng. Một người bị tính 100.000 đồng/đĩa cơm dù phải bỏ vì không ăn được.

Sau khi đăng tải, đoạn clip lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng quán này "chặt chém", giá cao gấp đôi quán Bảo Châu bị tố chặt chém gây xôn xao dư luận trước đó.

SONG NGƯ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/kiem-tra-dot-xuat-quan-an-bi-to-chat-chem-o-long-an-d473537.html