Kiểm tra, đánh giá chất lượng cán bộ biên phòng làm công tác cửa khẩu

Sáng 27-10, tại Trung tâm Huấn luyện Miếu Môn, Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức khai mạc kiểm tra 'Trưởng ban cửa khẩu, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu (BPCK) cảng, Đồn trưởng Đồn BPCK, Trạm trưởng Trạm BPCK quốc tế năm 2020'. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP dự và chỉ đạo kiểm tra. Cùng dự có Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh BĐBP.

Thiếu tướng Lê Quang Đạo phát biểu chỉ đạo khai mạc kiểm tra. Ảnh: Hoàng Vân

Thiếu tướng Lê Quang Đạo phát biểu chỉ đạo khai mạc kiểm tra. Ảnh: Hoàng Vân

Đợt kiểm tra năm nay được tiến hành từ ngày 27 đến ngày 30-10-2020 với sự tham gia của 194 đồng chí cán bộ là Trưởng ban cửa khẩu, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy BPCK cảng, Đồn trưởng Đồn BPCK, Trạm trưởng Trạm BPCK quốc tế. Đợt kiểm tra lần này có ý nghĩa thực tiễn quan trọng nhằm củng cố, nâng cao năng lực cán bộ tham gia kiểm tra, từ đó rút kinh nghiệm về tổ chức phương pháp bồi dưỡng huấn luyện, bồi dưỡng phương pháp, tác phong công tác để nâng cao chất lượng cán bộ chỉ huy chuyên ngành cửa khẩu cấp cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng lực lượng BĐBP chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong tình hình mới.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Lê Quang Đạo yêu cầu các đồng chí cán bộ dự kiểm tra nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, quy định và quy chế của Ban Tổ chức; tham gia đầy đủ các nội dung kiểm tra; tích cực trao đổi, đề xuất làm rõ những vấn đề mới có liên quan đến nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, vùng biển, quản lý cửa khẩu và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; đồng thời phát huy tinh thần học hỏi để lĩnh hội những kiến thức bổ ích trong đợt kiểm tra, nhằm tích lũy kinh nghiệm, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy.

Đối với Ban Tổ chức, đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP yêu cầu cần phối hợp chặt với đơn vị đăng cai để tổ chức, quản lý, điều hành kiểm tra chặt chẽ, chu đáo, an toàn theo đúng chương trình kế hoạch đề ra.

Thiếu tướng Lê Quang Đạo cũng yêu cầu Ban Tổ chức phục vụ tốt nhất các nhu cầu thiết yếu từ ăn uống, ngủ nghỉ, đến các điều kiện hội trường, thao trường, âm thanh, ánh sáng và các sinh hoạt văn hóa tinh thần, thể dục dục thể thao… để tạo điều kiện tối đa cho học viên kiểm tra đạt kết quả cao nhất.

Hoàng Vân

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/kiem-tra-danh-gia-chat-luong-can-bo-bien-phong-lam-cong-tac-cua-khau-post434537.html