Kiểm tra công tác xây dựng Ðảng tại tỉnh Ðiện Biên

Ngày 11-3, tại TP Ðiện Biên Phủ (tỉnh Ðiện Biên), đoàn công tác Ban Tổ chức T.Ư do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ðiện Biên về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị; việc triển khai các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Ðảng, về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Hà Ban, Phó Trưởng ban Tổ chức T.Ư; Trần Văn Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Ðiện Biên.

Ðoàn công tác đã nghe lãnh đạo tỉnh Ðiện Biên báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017. Theo đó, tỉnh Ðiện Biên đã tiếp tục làm tốt công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh và đối ngoại tại địa phương; công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị được chỉ đạo chặt chẽ qua việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2015 - 2020, quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo.

Tỉnh cũng đã tập trung chỉ đạo xây dựng, ban hành quy định luân chuyển cán bộ và kế hoạch luân chuyển cán bộ gắn với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; cơ cấu cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ nữ. Chú trọng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và phát triển đảng viên. Năm 2017, đã giảm được 20 thôn, bản không có đảng viên; giảm 123 chi bộ thôn, bản phải sinh hoạt ghép; giải thể 104 chi bộ không đủ điều kiện theo hướng dẫn…

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính biểu dương Tỉnh ủy Ðiện Biên đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện tốt công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Tỉnh ủy Ðiện Biên tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị; chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính. Trong phát triển kinh tế - xã hội, cần có giải pháp biến những khác biệt, nổi trội như quần thể Di tích chiến trường Ðiện Biên Phủ thành tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để kêu gọi, thu hút đầu tư. Triển khai tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng ở nơi có điều kiện thì ưu tiên làm trước, sau đó đánh giá, rút kinh nghiệm triển khai rộng ở các cấp, các ngành.

Cũng trong chương trình công tác, đồng chí Phạm Minh Chính đã công bố quyết định nghỉ hưu và trao Huân chương Ðộc lập hạng nhì tặng đồng chí Lò Mai Trinh, nguyên Ủy viên T.Ư Ðảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ðiện Biên nhiệm kỳ 2010-2015. Trước đó, ngày 10-3, đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ðiện Biên; tới thăm Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân xã nông thôn mới Thanh Chăn (huyện Ðiện Biên) và trao 20 suất quà tặng hộ nghèo, gia đình chính sách của xã.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/35764302-kiem-tra-cong-tac-xay-dung-%C3%B0ang-tai-tinh-%C3%B0ien-bien.html