Kiểm tra công tác tổ chức đại hội tại Đảng bộ huyện Thanh Oai

Chiều 29-5, Đoàn kiểm tra số 4 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Oai về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp.

Quang cảnh buổi làm việc.

Báo cáo với Đoàn kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Oai Nguyễn Văn Bổng cho biết, Đảng bộ huyện Thanh Oai có 43 tổ chức cơ sở Đảng với 8.280 đảng viên. Đến ngày 10-5, 331/331 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đã tổ chức thành công đại hội, bầu đủ số lượng 331 đồng chí bí thư chi bộ. Trong đó, Chi bộ thôn Bạch Nao, xã Thanh Văn với 165 đảng viên là chi bộ nhiều năm có khó khăn trong công tác nhân sự, đã tổ chức đại hội thành công.

Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Oai chọn Đảng bộ xã Hồng Dương là đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở và đã tổ chức thành công. Tính đến ngày 28-5, trên địa bàn huyện có 29/43 tổ chức cơ sở Đảng đã tổ chức đại hội.

Về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ huyện, đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Oai đã hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị lần 4; tổ chức rà soát, bổ sung quy hoạch, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ trong quy hoạch kỹ lưỡng, kịp thời, bảo đảm số lượng và chất lượng.

Sau khi các thành viên Đoàn kiểm tra và Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Oai trao đổi, làm rõ một số nội dung, phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Oai trong việc chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp đã bám sát chỉ đạo của thành phố, đồng thời gắn với việc phát động các phong trào thi đua, hoàn thành các công trình chào mừng đại hội.

Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Oai đã chú trọng kiểm tra, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo, qua đó nắm chắc tình hình cơ sở. Từ đó, kết quả đại hội chi bộ trực thuộc có chất lượng tốt, nhân sự theo đúng định hướng, không có khiếu nại về kết quả đại hội. Cùng với đó, tiến độ đại hội cũng bảo đảm theo kế hoạch, trong đó có 5 tổ chức cơ sở Đảng có khó khăn đã chỉ đạo tổ chức đại hội thành công, không có vướng mắc; tỷ lệ các đồng chí mới tham gia cấp ủy đạt cao với hơn 30%, tỷ lệ nữ đạt 20%, tỷ lệ trẻ đạt 19%...

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Oai tập trung chỉ đạo tổ chức tốt các đại hội ở những tổ chức cơ sở Đảng còn lại. Đối với những tổ chức cơ sở Đảng còn khó khăn, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai phải trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên nắm tình hình, lắng nghe ý kiến các tầng lớp nhân dân, tuyệt đối không chủ quan...

Đối với các vụ việc, đơn thư liên quan đến đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Oai lưu ý giải quyết thật chặt chẽ, đúng quy định; cân nhắc kỹ các vụ việc để giải quyết cho hợp tình, hợp lý.

Về công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XXIII của Đảng bộ huyện, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Oai cân nhắc kỹ về các chỉ tiêu đặt ra, công tác nhân sự phải bám sát hướng dẫn của cấp trên, đúng quy trình, trên cơ sở rút kinh nghiệm từ đại hội điểm cấp trên cơ sở; xây dựng kế hoạch chi tiết và xác định ngày đại hội, báo cáo tổ công tác của Thành ủy về toàn bộ nội dung, chương trình, thời gian tổ chức đại hội...

Vũ Thủy

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/968715/kiem-tra-cong-tac-to-chuc-dai-hoi-tai-dang-bo-huyen-thanh-oai