Kiểm tra công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp tại Đồng Tháp

Đến cuối tháng 3 vừa qua, 144/144 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã hoàn thành Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở.

Ngày hôm nay (13/4), đoàn công tác của Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn, đã đến Đồng Tháp kiểm tra công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đến cuối tháng 3 vừa qua, 144/144 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã hoàn thành Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở. Ngoài ra, địa phương cũng đã hoàn thành đại hội điểm cấp huyện tại huyện Cao Lãnh. Dự kiến, đến ngày 20/5 tới, 11 đơn vị cấp huyện còn lại sẽ hoàn thành công tác tổ chức đại hội. Riêng Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh dự kiến sẽ tổ chức vào cuối tháng 7 năm nay.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Trần Thanh Mẫn làm việc với tỉnh Đồng Tháp.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Trần Thanh Mẫn làm việc với tỉnh Đồng Tháp.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn nêu rõ đến thời điểm hiện nay, trên phạm vi cả nước, gần 99% đơn vị cấp xã đã tiến hành Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam; 112/712 đơn vị cấp huyện đã hoàn thành Đại hội, đạt gần 16%.

Để Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh tổ chức thành công, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cần tranh thủ sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp của chính quyền để triển khai các văn bản của Trung ương. Đồng thời, cần quan tâm công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; việc tổ chức Đại hội phải đảm bảo phát huy dân chủ, tránh hình thức, phô trương; văn kiện đại hội cần đánh giá đầy đủ, chính xác, phân tích đánh giá sâu sát tình hình nhân dân, các mô hình hoạt động.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng trao tặng 02 căn nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại phường 3 và phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh. Mỗi căn nhà trị giá 40 triệu đồng.

Dịp này, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng và các thành viên trong đoàn UBTƯ MTTQ Việt Nam có chuyến thăm mô hình Hội quán Thuận Tân tại xã Tân Thuận Tây, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp./.

Thanh Tùng/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/kiem-tra-cong-tac-to-chuc-dai-hoi-mat-tran-to-quoc-cac-cap-tai-dong-thap-897765.vov