Kiểm tra công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

Ngày 28-11, Đoàn công tác số 3 của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh về công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Ngày 28-11, Đoàn công tác số 3 của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh về công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc cho biết, công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tuy có chuyển biến nhưng vẫn còn rất hạn chế.

Ban Chỉ đạo đặt ra yêu cầu phải nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Để thực hiện thành công mục tiêu này, Ban Chỉ đạo đã thành lập năm đoàn công tác, kiểm tra tại 16 cấp ủy, tổ chức đảng từ Trung ương đến địa phương. Mục đích kiểm tra nhằm đánh giá kết quả đạt được, xác định các hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, từ đó kiến nghị các chủ trương, giải pháp nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Theo kế hoạch, Đoàn công tác số 3 sẽ kiểm tra tại Cục Thi hành án dân sự thành phố, các chi cục thi hành án dân sự quận, huyện, Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Công an thành phố, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, Sở Tài chính và Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố. Thời gian kiểm tra từ ngày 28-11 đến 7-12-2018.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38401902-kiem-tra-cong-tac-thu-hoi-tai-san-trong-cac-vu-an-hinh-su-ve-tham-nhung-kinh-te.html