Kiểm tra công tác phòng chống tội phạm tuyến biên giới Quảng Bình

Ngày 18-1, đoàn công tác Ban Chỉ đạo 1389 của Bộ Tư lệnh BĐBP do Thiếu tướng Ngô Thái Dũng, Cục trưởng Cục phòng chống ma túy và tội phạm, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 1389 Bộ Tư lệnh BĐBP làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với BĐBP Quảng Bình kiểm tra công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Thiếu tướng Ngô Thái Dũng làm việc với BĐBP tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Hải Hoàng

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình tại buổi làm việc, trong năm 2018, Bộ Chỉ huy và Ban Chỉ đạo 1389 BĐBP tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của trên; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm: Ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

Bắt giữ, xử lý 724 vụ/763 đối tượng, thu giữ 135.345 viên ma túy tổng hợp, 5 tấn gà sống, 5 triệu lít dầu, 151 kg pháo, 205 m3 gỗ... Khởi tố 8 vụ/10 đối tượng, xử lý vi phạm hành chính 163 vụ/222 đối tượng, nộp ngân sách nhà nước trên 1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế như công tác nắm, dự báo tình hình còn chưa toàn diện, kịp thời, chưa sát với thực tế nên còn bị động trong xử lý và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương. Công tác phối hợp giữa các lực lượng Công an, Biên phòng, Hải quan chưa thường xuyên.

Kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Ngô Thái Dũng biểu dương thành tích của BĐBP tỉnh trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong năm 2018, đồng thời yêu cầu BĐBP tỉnh nêu cao tinh thần cảnh giác, khắc phục khó khăn, hạn chế để tiếp tục đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại trong dịp Tết Nguyên đán 2019.

Đức Trí - Hải Hoàng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/kiem-tra-cong-tac-phong-chong-toi-pham-tuyen-bien-gioi-quang-binh/