Kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng tại Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN

Chiều 17.1, Đoàn Công tác Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống tham nhũng tiến hành kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng tại Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng làm trưởng đoàn.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; đồng chí Phạm Gia Túc - Phó Trưởng ban Nội chính T.Ư; đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN; đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực đã trình bày báo cáo tóm tắt công tác phòng chống tham nhũng năm 2018 của Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN.

Theo đồng chí Bùi Văn Cường, thời gian qua, Tổng LĐLĐVN đã tập trung quyết liệt công tác phòng chống tham nhũng: Củng cố bộ máy làm công tác này; ban hành nhiều văn bản, chỉ đạo phòng chống tham nhũng trong hệ thống CĐ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; ban hành quy trình, thẩm quyền xử lý, kỷ luật cán bộ vi phạm…

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Quế Chi

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Mẫn ghi nhận, biểu dương những cố gắng, kết quả đạt được của Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN trong công tác phòng chống tham nhũng. Đồng chí đề nghị Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về phòng chống tham nhũng để đoàn viên, công chức, viên chức nhận thức đầy đủ hơn về công tác này; tiếp tục phát động trong công chức viên chức đấu tranh mạnh mẽ với tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, nhất là trong cơ quan hành chính nhà nước; tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện các quy định về quản lý tài chính, tài sản CĐ; tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên, chặt chẽ đối với CĐ các cấp; thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch để quản lý tài chính, tài sản được tốt hơn; làm tốt công tác cán bộ…

Thay mặt Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường nghiêm túc tiếp thu những gợi ý của đồng chí Trần Thanh Mẫn; đồng thời cho biết, trong thời gian tới, Tổng LĐLĐVN sẽ tiếp tục có nhiều giải pháp cụ thể hơn nữa để làm tốt công tác phòng chống tham nhũng.

Quế Chi

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/kiem-tra-cong-tac-phong-chong-tham-nhung-tai-dang-doan-tong-ldldvn-652839.ldo