Kiểm tra công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp tại tỉnh Lạng Sơn

Chiều 2/2, Đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra tại tỉnh Lạng Sơn.

Thứ trưởng Bộ y tế Đỗ Xuân Tuyên kiểm tra việc khai báo của khách nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị.

Thứ trưởng Bộ y tế Đỗ Xuân Tuyên kiểm tra việc khai báo của khách nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đã biểu dương những nỗ lực trong công tác phòng chống dịch bệnh của các lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn, đặc biệt là các lực lượng chức năng thường trực trên biên giới, cửa khẩu.

Thứ trưởng chỉ rõ: Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh phải sát sao kiểm tra ban chỉ đạo các huyện, thành phố thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh; chuẩn bị tốt phương tiện, thuốc men… để sẵn sàng ứng cứu khi cần thiết.

Các lực lượng chức năng liên ngành phải thường xuyên kiểm tra các cửa hàng, cơ sở bán các trang thiết bị y tế để nắm bắt kịp thời và xử lý thật nghiêm các trường hợp đầu cơ tích trữ, nâng giá nhằm trục lợi trong dịp này. Đặc biệt là phải điều tra xử lý ngay và thật nghiêm các trường hợp tung tin sai sự thật trên mạng để kịp thời răn đe.

Thứ trưởng cũng chỉ đạo tỉnh Lạng Sơn thực hiện nghiêm việc dừng cấp visa du lịch hai chiều và dừng việc cấp giấy thông hành qua cửa khẩu. Đối với các đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam cần khuyến cáo nên quay lại không tiếp tục nhập cảnh nữa; còn với những đối tượng bắt buộc phải nhập cảnh vào Việt Nam phải thực hiện thu dung, cách ly trong thời gian 14 ngày để kiểm tra, theo dõi.

Trước đó, Đoàn công tác đã đến kiểm tra các quy trình phòng chống dịch tại cửa khẩu Ga đường sắt Quốc tế Đồng Đăng, khu nhà cách ly tại Phòng khám Đa khoa Đồng Đăng và cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế Lý Kim Soi cho biết: Trong những ngày gần đây, lượng khách xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu Ga quốc tế Đồng Đăng giảm nhiều, bình quân mỗi ngày chỉ có khoảng 40 – 60 lượt khách xuất nhập cảnh, trong đó chủ yếu là khách Trung Quốc (chiếm 3/4 lượng hành khách).

Công tác phòng chống dịch bệnh tại đây được lực lượng chức năng tăng cường từ công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân qua lại thực hiện tốt các quy định khai báo, đo thân nhiệt theo đúng quy định Bộ Y tế. Phòng khám đa khoa Đồng Đăng hiện nay đã chuẩn bị sẵn 10 giường cách ly, trong trường hợp xảy ra dịch có thể huy động đến 50 giường dã chiến.

Tỉnh Lạng Sơn đã và đang tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phun tiêu độc khử trùng tại các đơn vị trường học, các cửa khẩu, điểm tập trung đông người. Cùng với đó các lực lượng chức năng đã và đang tiến hành lập danh sách các công dân đi lao động tại Trung Quốc trở về để chủ động phòng bệnh, cách ly.

Lực lượng Biên phòng tăng cường lực lượng tại 46 điểm chốt trên biên giới có nguy cơ người dân đi lại, xuất nhập cảnh trái phép, tổ chức hội đàm với nước bạn, thống nhất quản lý chặt chẽ đường mòn, lối mở; nghiêm cấm mọi đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Công tác phòng chống dịch của tỉnh Lạng Sơn đã được cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng đặt ở mức cao nhất, sẵn sàng con người, phương tiện, trang thiết bị y tế để kịp thời ứng phó một cách tốt nhất, giảm thiểu mức thấp nhất thiệt hại khi có dịch bệnh xảy ra.

Tin, ảnh: Thái Thuần (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/kiem-tra-cong-tac-phong-chong-dich-viem-duong-ho-hap-cap-tai-tinh-lang-son-20200202215011847.htm