Kiểm tra công tác phòng chống bão số 3 tại Thái Bình

Chiều 18-7, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường đã kiểm tra công tác phòng chống bão số 3, chống sạt lở tuyến đê biển số 5 tại xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Lãnh đạo UBND huyện Tiền Hải báo cáo tình hình sạt lở tại tuyến đê số 5 huyện Tiền Hải. Ảnh: Hợp Khánh

Do mưa to kéo dài, trên 350m đê biển thuộc tuyến đê biển số 5 thuốc địa phận xã Nam phú bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều đoạn đê đã rỗng bên trong, đặc biệt khi bão đổ bộ gây mưa to cùng nước biển dâng cao gây sạt lở, ảnh hưởng đến hoa màu và cuộc sống của hàng ngàn hộ dân. Trước sự cố trên, ngay trong buổi sáng chính quyền địa phương đã cắt cử quân số, phương tiện để khắc phục sự cố, tuy nhiên do đoạn sạt lở kéo dài bão số 3 lại sắp đổ bộ vào đất liền nên công việc càng đòi hỏi phải khẩn trương và nhanh chóng.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã thị sát đoạn đê bị sạt lở và đánh giá cao sự chủ động của UBND tỉnh Thái Bình cùng các lực lượng vũ trang trên địa bàn đã nhanh chóng cắt cử người, phương tiện để khắc phục các đoạn đê bị sạt lở.

Bộ trưởng lưu ý, hiện nay diễn biến của bão hết sức phức tạp, do vậy tỉnh Thái Bình cần chỉ đạo quyết liệt, cụ thể, điều động thêm nhân lực, máy móc bằng mọi giá khắc phục sự cố ngay trong đêm, trước khi bão đổ bộ vào đất liền. Đồng thời, có kế hoạch thoát nước nội đồng để tránh ngập úng khi mưa bão đổ về.

Hàng nghìn cọc tre đã được chuẩn bị để gia cố đoạn đê bị sạt lở.

Cán bộ, chiến sỹ BĐBP Thái Bình đang gia cố chân đê. Ảnh: Hợp Khánh

Ngay trong chiều 18-7, thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, BĐBP Thái Bình điều động thêm 100 cán bộ, chiến sỹ khối cơ quan cùng các đồn Biên phòng đến để khắc phục sự cố sạt lở đê.

Bên cạnh đó, còn có sự tham gia của trên 100 cán bộ, chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các khối dân quân tự vệ và Ban Chỉ huy quân sự huyện Tiền Hải cùng hàng chục xe tải, máy xúc chở đất, đá, cọc tre khẩn trương gia cố chân đê, nhất là các đoạn bị xung yếu có nguy cơ sạt lở cao.

Lại Hợp Khánh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/kiem-tra-cong-tac-phong-chong-bao-so-3-tai-thai-binh/