Kiểm tra công tác giáo dục khoa học xã hội và nhân văn tại Trường Sĩ quan Công binh

Ngày 24-7, Đoàn công tác của Tổng cục Chính trị do Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, khảo sát, nắm tình hình kết quả thực hiện công tác giáo dục khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV) tại Trường Sĩ quan Công binh, giai đoạn 2018-2020.

Báo cáo với Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Đại tá Lê Văn Thuyết, Chính ủy nhà trường cho biết, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường luôn xác định giáo dục KHXH&NV là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong công tác giáo dục-đào tạo.

Thời gian qua, nhà trường quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của TCCT, xây dựng nội dung, chương trình sát đối tượng người học. Từ thực tiễn nhiệm vụ, nhà trường tổ chức biên soạn nhiều tài liệu, chương trình khung giáo dục KHXH&NV cho một số đối tượng đào tạo mới. Nhà trường bảo đảm tốt cơ sở vật chất, đồng thời quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, giảng viên. Hiện, nhà trường có 4 tiến sĩ, 25 thạc sĩ. 100% bài giảng đều sử dụng giáo án điện tử, phê duyệt theo quy định.

Bên cạnh học tập chính khóa, nhà trường còn tổ chức thư viện điện tử, mô hình “Ô chữ sáng tạo”, tạo môi trường cho cán bộ, giảng viên, học viên học tập, nghiên cứu. Từ năm 2018 đến nay, nhà trường có 8 đề tài khoa học. Các đề tài đều đạt giỏi, xuất sắc. Kết quả kiểm tra năm học 2018-2019 có 100% đạt yêu cầu, 92,9% khá giỏi, an toàn; học kỳ 1 năm học 2019-2020, có 100% đạt yêu cầu, trong đó 83,8% khá, giỏi.

 Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu kết luận buổi kiểm tra tại Trường Sĩ quan Công binh.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu kết luận buổi kiểm tra tại Trường Sĩ quan Công binh.

Qua kiểm tra thực tiễn và nghe chỉ huy đơn vị báo cáo, phát biểu chỉ đạo, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương, đánh giá cao kết quả giáo dục KHXH&NV của nhà trường. Đội ngũ giảng viên có kiến thức, trình độ, phương pháp tốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục đào tạo. Thời gian qua, học viên tốt nghiệp ra trường luôn tỏ rõ bản lĩnh vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt tại các địa bàn biên giới, biển đảo, đơn vị khó khăn, gian khổ, thử thách.

Để nâng cao chất lượng giáo dục KHXH&NV thời gian tới, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, nhà trường cần tiếp tục quan tâm cập nhật, quán triệt vận dụng tốt đường lối quan điểm, tư duy mới của Đảng nâng tầm giảng dạy có tính khoa học, thuyết phục, định hướng tư tưởng, liên hệ sát thực tiễn. Nhà trường chủ động đổi mới toàn diện công tác giáo dục đào tạo; thực hiện tốt việc phòng, chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa”; tiếp tục thực hiện tốt việc chuẩn hóa đội ngũ giảng viên. Bên cạnh trang bị kiến thức cơ bản, chuyên sâu, nhà trường cần gắn giáo dục KHXH&NV với học tập các môn học khác, hoạt động quân sự, xây dựng nhà trường chính quy, mẫu mực, nhằm giáo dục rèn luyện học viên toàn diện học viên cả phẩm chất, năng lực, xây dựng đội ngũ sĩ quan ưu tú, giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại thời gian tới…

Chiều cùng ngày, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đến kiểm tra công tác giáo dục KHXH&NV tại Trường Quân sự Quân khu 7.

Tin, ảnh: NGUYỄN DUY HIỂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/kiem-tra-cong-tac-giao-duc-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van-tai-truong-si-quan-cong-binh-627880