Kiểm tra công tác dân vận, tình hình nhân dân

Sáng 28-4, Đoàn công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy do đồng chí Vũ Minh Tuấn, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thành ủy Thái Nguyên nhằm nắm bắt công tác dân vận, tình hình nhân dân, phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố (ảnh).

Từ đầu năm đến nay, công tác dân vận được T.P Thái Nguyên thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Việc nắm bắt tư tưởng của nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo được thực hiện thường xuyên; tổ chức tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân được chú trọng. Thành phố cũng thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban Dân vận Thành ủy với UBND T.P Thái Nguyên và các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang. Hiện, thành phố có trên 400 mô hình dân vận khéo và 401 tổ tự quản.

Về chuẩn bị cho cuộc bầu cử, công tác thông tin, tuyên truyền, vận động bầu cử, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được thực hiện tốt. Trên địa bàn không có phát sinh đơn, thư khiếu kiện.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Thành ủy đề nghị thời gian tới, Ban Dân vận Tỉnh ủy tăng cường chỉ đạo về công tác tiếp công dân, hỗ trợ để địa phương thực hiện tốt công tác đấu tranh trên không gian mạng, nắm bắt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Minh Tuấn ghi nhận sự nỗ lực của thành phố trong công tác dân vận thời gian qua, đồng thời đề nghị địa phương tăng cường nắm bắt cơ sở, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác chuẩn bị bầu cử.

Trước đó, Đoàn đã đến thăm mô hình dân vận khéo tại tổ dân phố số 1, phường Quang Trung.

* Cùng ngày, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lê Kim Phúc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác dân vận, nắm tình hình nhân dân phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Định Hóa.

Đoàn công tác kiểm tra việc niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu HĐND tại xã Bảo Cường

Đoàn công tác kiểm tra việc niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu HĐND tại xã Bảo Cường

Theo báo cáo, thời gian qua, huyện Định Hóa đã luôn bám sát sự chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử tỉnh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thành lập Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử cấp huyện và các tổ chức phụ trách, giúp việc công tác bầu cử đảm bảo đúng luật, đúng quy định. Huyện cũng làm tốt công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, vận động nhân dân tham gia bầu cử, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, không có vụ việc phức tạp xảy ra; đơn thư, khiếu nại, tố cáo được giải quyết kịp thời; việc niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu HĐND tại các nhà văn hóa xóm, tổ dân phố được thực hiện đúng quy định...

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đánh giá cao công tác dân vận phục vụ bầu cử của huyện Định Hóa. Đồng thời đề nghị huyện cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử trên các phương tiện thông tin đại chúng; phát huy tốt công tác dân chủ ở cơ sở; phối hợp chặt chẽ giữa Ban Dân vận Huyện ủy với lực lượng công an, quân sự địa phương để đảm bảo tình hình an ninh chính trị trước, trong và sau khi bầu cử kết thúc; thực hiện nghiêm các phương án, biện pháp phòng chống dịch COVID-19 khi diễn ra bầu cử...

Sông Hương - Việt Dũng

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/chinh-tri/nam-bat-cong-tac-dan-van-tinh-hinh-nhan-dan-283634-97.html