Kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất

Ngày 18/5, tại tỉnh Kon Tum, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra toàn diện công tác chuẩn bị phục vụ Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra khu vực xây dựng Nhà văn hóa hữu nghị 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia tại thôn Đắc Mế, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ảnh: Thái Kim Nga

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra khu vực xây dựng Nhà văn hóa hữu nghị 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia tại thôn Đắc Mế, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ảnh: Thái Kim Nga

Tham gia đoàn công tác có Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP; thủ trưởng các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Quân chủng Phòng không không quân và đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kon Tum.

Đoàn Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào do Trung tướng Vông Khăm Khôm Mạ Còn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn cùng tham gia kiểm tra thực địa.

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất sẽ diễn ra trên khu vực ngã ba Đông Dương (thuộc địa bàn huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, Việt Nam) với nhiều hoạt động ý nghĩa, mang biểu tượng của tình đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt Nam - Lào - Campuchia. Chính vì vậy, công tác chuẩn bị đã được lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP, chính quyền địa phương các cấp của tỉnh Kon Tum lên kế hoạch một cách chặt chẽ, chi tiết, triển khai đồng bộ các bước từ khảo sát thực địa, chọn vị trí diễn ra sự kiện đến việc xây dựng các công trình mang tính biểu tượng, tạo nên những điểm nhấn trong cuộc giao lưu cấp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia lần đầu tiên được tổ chức.

Sau khi khảo sát lựa chọn sân bay quân sự phục vụ việc đón đưa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 3 nước đến chủ trì giao lưu, đoàn công tác cấp cao Bộ Quốc phòng đã tiến hành kiểm tra công trình Nhà văn hóa hữu nghị sẽ được khởi công xây dựng tại thôn Đắc Mế, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Đây là công trình do Bộ Quốc phòng Việt Nam đầu tư, với kinh phí là 14 tỷ đồng, sẽ được khởi công xây dựng và khánh thành đúng vào dịp tổ chức Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất (dự kiến khoảng tháng 11/2023).

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng thăm Trường Tiểu học Bế Văn Đàn. Ảnh: Thái Kim Nga

Cũng tại địa bàn thôn Đắc Mế, đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã dành thời gian đến thăm giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Bế Văn Đàn (xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum).

Tại đây, sau khi lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của giáo viên và học sinh nhà trường, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi động viên và đưa ra phương án hỗ trợ cho nhà trường một số máy móc, phương tiện phục vụ việc dạy và học.

Trước khi di chuyển lên cột mốc 3 biên, đoàn công tác Bộ Quốc phòng cũng đã kiểm tra khu vực dự kiến sẽ diễn ra sự kiện diễn tập liên hiệp Quân y 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia nằm trong khuôn khổ của chương trình giao lưu.

Đoàn công tác nghe đại diện lãnh đạo Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần báo cáo các phương án dự kiến diễn tập liên hợp quân y giữa 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia. Ảnh: Thái Kim Nga

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý các lực lượng chức năng tham gia sự kiện diễn tập cần phải lập kế hoạch tỉ mỉ, đưa ra kịch bản chi tiết về những tình huống y tế, cách xử lý các tình huống, cũng như lực lượng tham gia…

Tại cột mốc 3 biên nằm trên điểm cao hơn 1.000m so với mực nước biển - khu vực được xem là điểm nhấn chính và quan trọng nhất của Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất, đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã tiến hành tổng kiểm tra công tác chuẩn bị và nghe Chỉ huy trưởng BĐBP Kon Tum báo cáo kế hoạch tổ chức các sự kiện lớn như: Lễ chào cột mốc, tô son cột mốc của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 3 nước, chứng kiến tuần tra chung, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 3 nước trồng cây trong vườn cây hữu nghị...

Đoàn công tác chào cột mốc và nghe đại diện Bộ Chỉ huy BĐBP Kon Tum báo cáo công tác chuẩn bị tại cột mốc 3 biên. Ảnh: Thái Kim Nga

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu các cơ quan chức năng trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và đơn vị tham gia tổ chức sự kiện phải bảo đảm tốt nhất mọi yêu cầu lãnh đạo Bộ Quốc phòng, ban tổ chức cuộc giao lưu đề ra. Trong đó, đặc biệt chú ý đến công tác an ninh, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các đại biểu tham dự giao lưu. Cùng với đó là khâu trang trí khách tiết phải phù hợp với phù hợp với không gian, đúng với yêu cầu, quy định của mỗi nước, thể hiện sự trân trọng mến khách, một giá trị bất di bất dịch của dân tộc Việt Nam.

Sau khi kiểm tra thực địa, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia và lãnh đạo chính quyền địa phương để thống nhất các phương án tổ chức Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia và tham dự tiệc chiêu đãi do Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kon Tum tổ chức.

Thái Kim Nga

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/kiem-tra-cong-tac-chuan-bi-phuc-vu-chuong-trinh-giao-luu-huu-nghi-quoc-phong-bien-gioi-viet-nam-lao-campuchia-lan-thu-nhat-post461332.html