Kiểm tra công tác chuẩn bị Ðại hội Ðảng bộ Quân khu 2

Ngày 13-6, Ðại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng kiểm tra công tác chuẩn bị Ðại hội đại biểu Ðảng bộ Quân khu 2 lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và làm việc với lãnh đạo chín tỉnh trên địa bàn Quân khu 2. Cùng dự có Ðại tướng Lương Cường, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Ngày 13-6, Ðại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng kiểm tra công tác chuẩn bị Ðại hội đại biểu Ðảng bộ Quân khu 2 lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và làm việc với lãnh đạo chín tỉnh trên địa bàn Quân khu 2. Cùng dự có Ðại tướng Lương Cường, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Thực hiện chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Ðảng bộ Quân khu 2 được chọn tổ chức đại hội điểm để làm cơ sở cho Thường vụ Quân ủy Trung ương và các đảng bộ trong toàn quân rút kinh nghiệm.

Sau khi nghe Ban Thường vụ Ðảng ủy Quân khu 2 báo cáo công tác chuẩn bị đại hội, thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, Ðại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương tinh thần làm việc nghiêm túc, chuẩn bị chu đáo mọi mặt của Ban Thường vụ Ðảng ủy Quân khu 2 và các bộ phận giúp việc. Dự thảo văn kiện trình đại hội có chất lượng tốt; phương án nhân sự có cơ cấu phù hợp, đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn cấp ủy, đúng với quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương. Ðồng chí đề nghị, Thường vụ Ðảng ủy Quân khu 2 tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt, nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo không khí tin tưởng, phấn khởi trong toàn Ðảng bộ và lực lượng vũ trang Quân khu để việc tổ chức Ðại hội đại biểu Ðảng bộ Quân khu 2 thật sự là mẫu mực, làm cơ sở cho Thường vụ Quân ủy Trung ương rút kinh nghiệm, chỉ đạo các đảng bộ trong toàn quân tiến hành đại hội trong thời gian tới.

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và các tỉnh trên địa bàn Quân khu 2, Ðại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao sự năng động, sáng tạo của các địa phương trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Trong bối cảnh khó khăn chung do thiên tai, dịch bệnh, nhưng kinh tế tỉnh Phú Thọ và các địa phương vẫn giữ được sự ổn định, đang trên đà phục hồi, tăng trưởng, đời sống nhân dân được cải thiện... Các đồng chí lãnh đạo các địa phương cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối, chính sách của Ðảng, Nhà nước, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 để chủ động nắm, phân tích, dự báo chính xác diễn biến tình hình mọi mặt, tham mưu đúng, trúng, kịp thời cho Ðảng, Nhà nước những chủ trương lớn về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh; chú trọng xây dựng "thế trận lòng dân", nền quốc phòng, an ninh nhân dân vững chắc, phát triển vùng Tây Bắc ngày càng giàu đẹp, văn minh…

* Trong ba ngày từ 11 đến 13-6, Ðảng bộ thị xã Cửa Lò (Nghệ An) tổ chức Ðại hội đại biểu lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ðây là một trong bốn đảng bộ cấp trên cơ sở được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An lựa chọn tổ chức đại hội điểm.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, thị xã Cửa Lò có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, bình quân 5 năm đạt 12,7%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 1%. Dịch vụ, du lịch có bước phát triển đột phá. Du lịch biển Cửa Lò chiếm 53% lượng khách và đóng góp 76% doanh thu du lịch của tỉnh Nghệ An...

Trong 5 năm tới, Cửa Lò sẽ huy động các nguồn lực đầu tư tập trung xây dựng đô thị du lịch biển xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại, là điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế; thị xã có tốc độ phát triển nhanh, bền vững.

* Từ ngày 9 đến 11-6, Ðảng bộ huyện Cần Giuộc (Long An) tổ chức Ðại hội đại biểu lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ðây là đơn vị được Tỉnh ủy Long An chọn tổ chức đại hội điểm và thực hiện chủ trương bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020 được coi là giai đoạn đột phá của Ðảng bộ và nhân dân huyện Cần Giuộc. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trong nhiệm kỳ là 17,89%/năm. Cơ cấu chuyển dịch đúng định hướng, tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, ngành nông nghiệp từng bước chuyển đổi theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Huyện đã chỉ đạo hoàn thành hai công trình trọng điểm là xây dựng hệ thống cung cấp nước hợp vệ sinh cho các xã vùng hạ Cần Giuộc và xây dựng hệ thống trường chuẩn quốc gia. Tám trong số 14 xã của huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới. Hộ nghèo đa chiều giảm từ 3,45% xuống còn 1,37%, tương đương 787 hộ. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 60 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 25,44%/năm và thuộc nhóm bốn địa phương đứng đầu của tỉnh Long An.

Ðại hội Ðảng bộ huyện Cần Giuộc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt ra mục tiêu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt bình quân 20%/ năm, thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 15%/năm; phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới và có năm xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; hộ nghèo đa chiều giảm 50% so với năm 2020; thu nhập bình quân đầu người đạt 100 triệu đồng/người/năm. Ðại hội cũng đã xác định hai chương trình đột phá là phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong trồng rau; nuôi tôm nước lợ gắn với tái cơ cấu nông nghiệp.

PV và TTXVN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/44849502-kiem-tra-cong-tac-chuan-bi-%C3%B0ai-hoi-%C3%B0ang-bo-quan-khu-2.html