Kiểm tra công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả tại BĐBP Hà Tĩnh

Ngày 23 và 24-1, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại (BL-GLTM) và hàng giả tại BĐBP Hà Tĩnh. Cùng đi có Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP và Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội, Phó Tư lệnh Quân khu 4 cùng lãnh đạo một số cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Cảnh sát Biển, Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Thượng tướng Lê Chiêm làm việc tại Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh. Ảnh: Thanh Giang

Đoàn đã kiểm tra tại Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Đồn Biên phòng Cửa Sót, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Thay mặt Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh, Thượng tá Võ Tiến Nghị, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, BL-GLTM của đơn vị.

Theo đó, trong năm 2017, BĐBP Hà Tĩnh đã chủ trì và phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh phòng chống tội phạm, kịp thời phát hiện, bắt giữ 74 vụ với 125 đối tượng. Trong đó có 24 vụ với 33 đối tượng vận chuyển, tàng trữ, mua bán ma túy trái phép, thu giữ tang vật 22kg ma túy tổng hợp dạng đá; 162.000 viên ma túy tổng hợp; 137 bánh heroin; hơn 1 tấn cần sa khô; 1 khẩu súng và 12 xe ô tô.

Bắt 8 vụ với 11 đối tượng, thu giữ 606 kg pháo; bắt 14 vụ, tang vật thu giữ trên 58m3 gỗ các loại; bắt 3 vụ, thu giữ 523kg động vật hoang dã các loại; bắt 3 vụ với 7 đối tượng, thu giữ tang vật 11 kg thuốc nổ, 20 kíp nổ và 3 khẩu súng săn...

Đoàn công tác kiểm tra tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Ảnh: Thanh Giang

Qua kiểm tra các đơn vị, Thượng tướng Lê Chiêm đã biểu dương những kết quả đạt được trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và nhấn mạnh một số nội dung mà BĐBP Hà Tĩnh cần tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới như: Cần có sự phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, thường xuyên tổ chức kiểm tra, kiểm soát đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm và khen thưởng kịp thời.

Đồng thời, quán triệt đầy đủ các văn bản của cấp trên, tăng cường công tác quản lý, giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ chiến sĩ; tổ chức đợt cao điểm phòng chống tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, nhất là buôn bán, vận chuyển pháo nổ, gian lận thương mại và mua bán trái phép chất ma túy; nghiên cứu và nắm chắc tình hình để tham mưu cho chính quyền địa phương một cách chính xác, kịp thời, không để bị động bắt ngờ trong mọi tình huống...

Thượng tướng Lê Chiêm tặng quà BĐBP, Quân sự và Công an tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Thanh Giang

Nhân dịp này, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Chiêm đã tặng quà và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ BĐBP Hà Tĩnh.

Thanh Giang

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/kiem-tra-cong-tac-chong-buon-lau-gian-lan-thuong-mai-hang-gia-tai-bdbp-ha-tinh/