Kiểm tra công tác cách ly, phòng chống dịch tại Trường Quân sự Quân khu 9

Chiều 5/3, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Dắt, Phó Tư lệnh Quân khu, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Quân khu 9 cùng đoàn công tác đã kiểm tra về công tác cách ly tập trung công dân Việt Nam đang lao động, học tập, công dân các nước ở vùng dịch về Việt Nam tại Trường Quân sự Quân khu 9, tỉnh Sóc Trăng.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Dắt phát biểu chỉ đạo buổi kiểm tra.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Dắt phát biểu chỉ đạo buổi kiểm tra.

Tham gia cùng đoàn còn có ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Đại tá Trần Văn Lâu, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; lãnh đạo Sở Y tế tỉnh và Ban Giám hiệu Trường Quân sự Quân khu 9.

Đến thời điểm này, Trường Quân sự Quân khu 9 đã tiếp nhận, cách ly 602 công dân Việt Nam và công dân nước ngoài. Tất cả các khu vực cách ly đều bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, giường, chăn, màn, chiếu, gối, các nhu yếu phẩm cần thiết, như: nước uống, khăn mặt, khẩu trang y tế, dung dịch rửa tay… Đồng thời, trường còn còn lắp wifi, máy phát điện dự phòng cung cấp cho khu vực cách ly trong trường hợp mất điện để bảo đảm sinh hoạt cho người đang được cách ly.

Đoàn công tác đã trò chuyện, động viên những công dân tại khu vực cách ly; thông báo tình hình dịch COVID-19 trong nước và quốc tế; giải đáp những thắc mắc về các chế độ tiêu chuẩn, quy định trong suốt thời gian cách ly.

Qua kết quả kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Dắt biểu dương Trường Quân sự Quân khu 9, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Sóc Trăng đã chủ động trong công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, doanh trại để tiếp nhận, cách ly… Dù thời điểm hiện tại chưa phát hiện ca nhiễm nào, nhưng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Sóc Trăng không được chủ quan, thiếu cảnh giác.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 làm việc Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 tỉnh Sóc Trăng tại Trường Quân sự Quân khu 9.

Cùng đó, đội ngũ y tế cần theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe của người dân, nhất là các công dân đến từ vùng có dịch; thực hiện nghiêm công tác phun khử trùng theo quy định, chú ý vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, chế độ ăn uống phù hợp đối với công dân nước ngoài; chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các tình huống xấu có thể xảy ra. Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần, trách nhiệm, phục vụ tận tình, chu đáo để thực sự là chỗ dựa tin cậy cho người dân trong thời gian cách ly.

Tin, ảnh: Chanh Đa (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/kiem-tra-cong-tac-cach-ly-phong-chong-dich-tai-truong-quan-su-quan-khu-9-20200305193122525.htm