Kiểm tra cơ sở cung cấp bánh mì nghi gây ngộ độc thực phẩm tập thể ở quận Tân Phú

TGTTO Sáng 29/10, Thanh tra Ban an toàn thực phẩm TP.HCM phối hợp với các quận huyện kiểm tra cơ sở sản xuất bánh mì Đồng Tiến (ở quận Tân Phú). Đây là cơ sở được cho là cung cấp bánh mì cho nhóm trẻ em nghi bị ngộ độc do ăn bánh mì chà bông (xem tin liên quan). Hiện cơ quan chức năng chưa có thông tin chính thức sau khi kiểm tra cơ sở này.

Cũng trong sáng cùng ngày, bác sĩ Đinh Tấn Phương, trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM cho biết, tối qua cơ sở y tế này tiếp nhận 11 bệnh nhi nghi bị ngộ độc thực phẩm. Trong số này có 5 ca nặng phải nằm ở khoa Cấp cứu, 6 ca ở khoa Tiêu hóa. Hiện 5 ca nặng đã qua cơn nguy kịch.

Theo bác sĩ Phương, 14h ngày 28/10, Bệnh viện Nhi đồng 1 nhận được điện thoại của Bệnh viện quận Tân Phú báo có nhiều trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm nặng sẽ chuyển đến bệnh viện này.

Bệnh nhi bị nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì đang được điều trị ở Bệnh viện Nhi đồng 1.

Từ 14 giờ đến tối cùng ngày, có 11 ca chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 trong đó có 6 ca nặng, 5 ca còn được chuyển qua khoa Tiêu hóa. Bệnh viện quận Tân Phú đã làm tốt công tác chuyển viện.

Tại khoa cấp cứu, các bệnh nhân ói, tiêu chảy nhiều, có dấu hiệu trụy mạch, sốc. Sau khi truyền dịch tấn công liên tục, đến sáng nay tình trạng các bệnh nhân đã tạm ổn, chỉ còn còn một bệnh nhân ở cấp cứu.

Trước tình trạng xảy ra trẻ nhập viện hàng loạt các bác sĩ nghi đây có thể là trường hợp nhiễm trùng, nhiễm độc. Hiện chưa biết chính xác nguyên nhân. “Để biết được nguyên nhân phải chờ kết luận của Ban an toàn thực phẩm TP.HCM và Sở Y tế”, bác sĩ Phương nói.

Hiện các bệnh nhi đã may mắn qua cơn nguy kịch, các bé có độ tuổi từ 5 - 9 tuổi và đến nay tình trạng đã ổn định hẳn và sẽ được xuất viện trong vài ngày nữa. Trong 6 ca nặng, có 4 ca rất nặng. Hiện 4 ca này đã chuyển vào hồi sức. Đó là các bé từ 6-9 tuổi. Đến sáng nay 4 bé tỉnh táo, về mặt huyết áp ổn định nhưng vẫn ói và tiêu chảy, vẫn được truyền dịch để ổn định. Hiện sức khỏe của 4 bé ổn định, chờ lấy dịch.

Theo bác sĩ Phương, tùy theo loại thực phẩm ăn vào sau từ 1-2h sẽ có biểu hiện ói, đau bụng, nhức đầu, nôn... thì phải nghĩ đến nhiễm khuẩn, độc đường tiêu hóa. Tại Bệnh viện quận Tân Phú còn 36 ca đang theo dõi sức khỏe, vì các biểu hiện nôn, tiêu chảy sau khi ăn bánh mì.

NGUYỄN OANH

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/kiem-tra-co-so-cung-cap-banh-mi-nghi-gay-ngo-doc-thuc-pham-tap-the-o-quan-tan-phu-16429.html