Kiểm tra chương trình phối hợp công tác dân vận của lực lượng vũ trang tại TP Hạ Long

Chiều 7/12, Đoàn kiểm tra Ban Dân Vận Trung ương, Bộ Công an và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam do đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận của lực lượng vũ trang (LLVT) năm 2020 trên địa bàn TP Hạ Long.

Đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, phát biểu kết luận buổi kiểm tra.

Đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, phát biểu kết luận buổi kiểm tra.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh, Thành ủy Hạ Long, hoạt động phối hợp chỉ đạo công tác dân vận trong LLVT thành phố được triển khai tích cực, toàn diện. Ban CHQS thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, phường, xã tiến hành có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt”, Tết thắm tình quân dân, nâng bước em đến trường, Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới; phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; giúp nhân dân giảm nghèo; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh... Qua đó góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng trên địa bàn.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Tuấn Quang ghi nhận và đánh giá cao công tác phối hợp dân vận của LLVT TP Hạ Long. Đồng thời nhấn mạnh: Để chương trình phối hợp công tác dân vận của LLVT trên địa bàn tốt hơn, thời gian tiếp theo, cấp ủy, chính quyền địa phương và LLVT TP Hạ Long cần tiếp tục quán triệt, triển khai cụ thể hóa chương trình phối hợp giữa Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam với Ban Dân vận Trung ương về công tác dân vận giai đoạn 2016 – 2021 sát với tình hình chính trị; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền cũng như công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước, đẩy mạnh xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, phát triển KT-XH, giữ vững QP - AN, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phạm Hà (Bộ CHQS tỉnh)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202012/kiem-tra-chuong-trinh-phoi-hop-cong-tac-dan-van-cua-luc-luong-vu-trang-tai-tp-ha-long-2512261/