Kiếm tiền triệu mỗi ngày nhờ thứ học sinh nào cũng thích

Trước kia, thay vì tìm đến dịch vụ này, các phụ huynh và học sinh có thể tự mình thực hiện.

Tại Trung Quốc, các em học sinh tiểu học, trung học cũng đang nô nức chuẩn bị cho năm học mới giống như Việt Nam. Các cửa hàng văn phòng phẩm xung quanh trường học sau 3 tháng hè im ắng cũng rục rịch chuẩn bị cho mùa kinh doanh mới. Trong đó, “hot” nhất là dịch vụ làm bìa bọc sách, con dấu và giấy dán đặt in riêng theo tên từng bé.

Trước kia, các phụ huynh và học sinh sẽ tự mình làm bìa bọc sách, bọc vở bằng tờ lịch hoặc giấy bìa. Nhưng giờ đây, các bậc cha mẹ có thể đặt dịch vụ làm bìa bọc sách ở ngoài, vừa tiết kiệm thời gian lại có vô vàn mẫu mã đa dạng để lựa chọn. Nhiều người trong số họ cho biết, dịch vụ này thật sự rất tiện lợi. Ngoài ra, có phụ huynh 8x còn thật thà bày tỏ, bản thân hoàn toàn không biết… bọc bìa sách như thế nào.

So với trước kia, mẫu mã bìa bọc sách hiện nay ở Trung Quốc khá đa dạng, như bìa nhựa, bìa giấy, bìa mềm, bìa cứng. Phụ huynh có thể chọn bọc đơn giản hoặc cầu kỳ. Tên học sinh và tên môn học được in trực tiếp lên bìa. Thậm chí, một số bìa sách còn có mùi thơm.

Giá của dịch vụ bọc bìa đơn giản là 1-2 NDT/trang (3.400 – 6.800 VND), bọc cầu kỳ hơn có giá 5 NDT/trang. Không ít học sinh muốn bọc hai lớp bìa, gồm 1 lớp giấy in hoa văn và 1 lớp nhựa trong suốt. Một ngày, bên dịch vụ có thể bán ít nhất 800 bìa, kiếm được gần 1.000 NDT/ngày (3,4 triệu VND). Mức thu nhập “khủng” này thậm chí còn thu hút các tiểu thương vốn kinh doanh miếng dán điện thoại. Một người trong số họ cho hay, sau khi đổi nghề, mỗi ngày họ đều bán được hơn 500 NDT (1,7 triệu VND).

Bìa sách ngữ văn sau khi được “làm đẹp” kỳ công

Trong khi các cửa hàng bọc sách vui mừng vì ăn nên làm ra, các phụ huynh Trung Quốc lại đang dở khóc dở cười vì phí bọc sách có thể lên đến tiền triệu. Một phụ huynh họ Trần cho biết, con trai cô vừa vào học đã nhận được 20 cuốn sách. Cháu gái cô đang học năm 3 trung học cơ sở thì có tới gần 40 quyển, gồm cả sách giáo khoa và sách bài tập. Tiền bọc sách của con trai cô là 50 NDT (170.000 VND), còn của cô cháu gái thì nhiều gấp đôi.

Phóng viên Thẩm Ngạn Ngạn đã phỏng vấn một số phụ huynh và thống kê, anh phát hiện một học sinh tiểu học sẽ mất hơn 350 NDT (1,2 triệu VND) để bọc sách trong suốt 6 năm, con số này ở học sinh trung học cơ sở là hơn 400 NDT/em (1,3 triệu VND) trong vòng 3 năm (Bậc tiểu học ở Trung Quốc kéo dài 6 năm, trung học cơ sở là 3 năm).

Hương Nguyễn (Theo news.163.com)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/kinh-te/kiem-tien-trieu-moi-ngay-nho-thu-hoc-sinh-nao-cung-thich-909677.html