Kiểm soát súng đạn tại Mỹ: 'Trống đánh xuôi – kèn thổi ngược'

Quyết tâm kiểm soát súng đạn tại Mỹ đang lên cao. Nhưng vẫn tồn tại rất nhiều trở ngại.

Kiểm soát súng đạn - vấn đề không mới, song đang nhận được sự quan tâm đặc biệt ở Mỹ sau khi đất nước này vừa chứng kiến một vụ xả súng mới nhất xảy ra hôm 14/2 vừa qua ở bang Florida, Mỹ khiến 17 người, trong đó có 14 học sinh và 3 giáo viên thiệt mạng.

Ông Trump nhận được sự hậu thuẫn của NRA thời còn là ứng viên Tổng thống Mỹ. Ảnh: CNBC.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay (26/2) sẽ nhóm họp với thống đốc các bang của nước Mỹ để thảo luận về đề xuất mới đây của ông liên quan kiểm soát súng đạn. Tuy nhiên, Hiệp hội Súng trường Mỹ (NRA) - nhóm vận động hành lang đầy quyền lực thường lôi kéo sự ủng hộ của các nghị sĩ Mỹ để bảo vệ lợi ích của mình đã ngay lập tức phản đối đề xuất của ông Donald Trump.

Trong buổi chiêu đãi thống đốc các bang của nước Mỹ diễn ra hôm qua (25/2), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ngày 26/2, ông và nhà chức trách địa phương sẽ thảo luận về súng và việc kiểm soát súng đạn.

“Kiểm soát súng đạn sẽ là một trong những vấn đề được chúng tôi thảo luận và đó cũng là vấn đề đầu tiên trong danh sách thảo luận”, ông Trump nói. “Chúng tôi sẽ phải chấm dứt những gì đang xảy ra với nước Mỹ liên quan đến chủ đề này.”

Sau vài ngày ghi nhận những ý kiến đóng góp từ quan chức các cấp, các bộ ngành liên quan cùng học sinh và thân nhân nạn nhân trong vụ xả súng, ngày 23/2 vừa qua, phát biểu tại Hội nghị Hành động chính trị bảo thủ (CPAC), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố ý tưởng về việc xây dựng một dự luật kiểm soát súng đạn nhằm ngăn chặn các vụ xả súng tại học đường, trong đó có quy định không cấp phép sở hữu súng đạn cho những đối tượng dưới 21 tuổi, tăng cường trang bị súng đạn cho các nhân viên an ninh và giáo viên tại các trường học của Mỹ...

Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định Hiệp hội Súng trường Mỹ và Quốc hội Mỹ sẽ đồng ý với kế hoạch của ông.

Tuy nhiên, trái với nhận định của Tổng thống Mỹ, Hiệp hội Súng trường Mỹ hôm 25/2 tuyên bố, tổ chức này không ủng hộ bất cứ lệnh cấm súng đạn nào ở Mỹ.

Phát biểu trước báo giới ngày 25/2, người phát ngôn Hiệp hội Súng trường Mỹ Dana Loesch tuyên bố, những vụ thảm sát như tại Florida không phải là lỗi của tổ chức này. Trách nhiệm thuộc về lực lượng thực thi pháp luật địa phương và sự thiếu hành động của các nhà chính trị.

Phát biểu trước báo giới trước đó, Chủ tịch Hiệp hội Súng trường Mỹ Wayne Lapierre cũng đã nhấn mạnh đến ý này: “Đối với những người phản đối sở hữu súng, súng đạn không phải là vấn đề an toàn mà là vấn đề chính trị. Họ chỉ quan tâm đến việc kiểm soát súng. Mục tiêu của họ là loại bỏ quyền sở hữu súng, loại bỏ quyền tự do cá nhân.”

Tuyên bố trên dường như là sự mâu thuẫn về quan điểm giữa Tổng thống Mỹ và Hiệp hội Súng trường Mỹ, tổ chức được xem là ủng hộ cho ông Donald Trump khi còn là ứng cử viên Tổng thống Mỹ và nó cũng khiến cho nỗ lực kiểm soát súng đạn của Mỹ thêm khó khăn hơn. Kể từ sau vụ xả súng ở trường tiểu học ở thành phố Newtown, bang Connecticut hồi năm 2012, vấn đề kiểm soát súng đạn đã được đặt ra, song cho đến nay vẫn chưa có bất cứ dự luật nào chính thức ra đời./.

Hồng Nhung/VOV1

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/kiem-soat-sung-dan-tai-my-trong-danh-xuoi-ken-thoi-nguoc-733431.vov