Kiểm soát được dịch nhưng không chủ quan

Mặc dù tình hình dịch bệnh tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Hải Dương… cơ bản được kiểm soát nhưng các địa phương không được chủ quan vì nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng vẫn hiện hữu

Bộ Y tế cho biết ngày 22-8 Việt Nam ghi nhận thêm 5 ca mắc mới Covid-19 tại Đà Nẵng, đều là những ca phát hiện lây nhiễm trong cộng đồng. 5 bệnh nhân (BN) này đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang.

4/5 ca chưa xác định nguồn lây

Như vậy, từ đầu mùa dịch đến nay, Việt Nam ghi nhận 1.014 ca mắc Covid-19, trong đó 672 ca do lây nhiễm trong nước. Số ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng từ ngày 25-7 đến nay là 527 trường hợp.

Trong ngày 22-8, có thêm 16 BN tại Trung tâm Y tế Hòa Vang (Đà Nẵng) được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số BN điều trị khỏi bệnh của cả nước lên 563 ca. Hiện 425 ca được điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước. Số ca tử vong đến thời điểm này là 26 trường hợp.

Sản phụ là bệnh nhân 569 cùng con ra viện ngày 22-8 tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang. Ảnh: PHAN CHUNG

Sản phụ là bệnh nhân 569 cùng con ra viện ngày 22-8 tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang. Ảnh: PHAN CHUNG

Đáng chú ý là trong 5 BN mắc Covid-19 mới, có 4 trường hợp ở quận Thanh Khê vẫn chưa xác định được nguồn lây. Đó là BN 1.011 (nữ, 38 tuổi, tiểu thương chợ Tân Lập - phường Thạc Gián); BN 1.012 (nữ, 69 tuổi, tiểu thương chợ Siêu Thị - phường Chính Gián); BN 1.013 (nữ, 51 tuổi; tiểu thương chợ Siêu Thị); BN 1.014 (nam, 60 tuổi, thành viên Ban Quản lý chợ Lầu Đèn - phường Xuân Hà). Liên quan đến 3 ca bệnh là tiểu thương, ngành y tế đã xác định và cách ly được 116 trường hợp F1 và đang tiếp tục tìm người tiếp xúc gần.

Đánh giá về tình hình dịch bệnh, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng tình hình dịch bệnh tại Đà Nẵng, kể cả Quảng Nam đang trong tầm kiểm soát, số trường hợp mắc bệnh ghi nhận giảm trong tuần gần đây. Ngay tại ổ dịch mới ở Hải Dương (nhà hàng Thế giới Bò tươi với 13 ca có liên quan) cũng đang được kiểm soát.

Tại buổi làm việc với Sở Y tế tỉnh Hải Dương vào sáng 22-8, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, cũng đánh giá tình hình dịch hiện nay ở địa phương này cơ bản được kiểm soát, hơn 3 ngày qua, chưa phát hiện thêm ca mới.

Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Y tế khuyến cáo nguy cơ xuất hiện ca bệnh ở cộng đồng vẫn còn cao nên các địa phương không được chủ quan mà phải quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng chống dịch.

Nỗ lực dập dịch

Trong nỗ lực phòng chống dịch Covid-19, tại TP Đà Nẵng, chiều 22-8, lực lượng Y tế quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng đã lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 113 người nước ngoài đang sinh sống tại phường Nại Hiên Đông. Theo kế hoạch, từ ngày 21 đến 25-8, ngành y tế sẽ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho 2.198 người nước ngoài đang sinh sống, lưu trú trên địa bàn 7 phường của quận Sơn Trà.

Cũng trong ngày 22-8, UBND TP Đà Nẵng có văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam mở 2 tuyến tàu xuất phát từ ga Đà Nẵng đi Hà Nội và TP HCM để đưa người ở các tỉnh, thành bị mắc kẹt tại Đà Nẵng được về quê theo nguyện vọng. Trong khi đó, vào buổi sáng, tại Quảng trường 29-3 (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), UBND tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với lực lượng chức năng TP Đà Nẵng tổ chức đưa công dân Quảng Ngãi bị "mắc kẹt" ở Đà Nẵng về địa phương. Tỉnh Quảng Ngãi đã chuẩn bị 5 khu cách ly, dự kiến đón được khoảng gần 1.000 công dân để cách ly trong 14 ngày theo quy định.

Cũng tại Đà Nẵng, chiều cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP đã có quyết định thành lập Bệnh viện Dã chiến TP Đà Nẵng, đặt tại Cung Thể thao Tiên Sơn để thu dung điều trị BN Covid-19. Bệnh viện dã chiến là cơ sở 2 của Bệnh viện Đà Nẵng, có quy mô 500 giường. Trong đó, giai đoạn 1 có quy mô 300 giường, nhân lực được điều động tương ứng với số lượng bệnh nhân, bảo đảm yêu cầu thu dung điều trị.

Theo Bộ Y tế, tin vui trong ngày là tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang - TP Đà Nẵng đã làm thủ tục ra viện cho 16 BN mắc Covid-19. Trong số này, có 1 sản phụ - BN 569, được các bác sĩ thực hiện mổ bắt con thành công trong thời gian điều trị tại đây. Theo bác sĩ Nguyễn Đại Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang, sau khi thực hiện ca phẫu thuật, bé được cho ở chung phòng với mẹ và được bú mẹ trực tiếp. Cháu bé đã được lấy mẫu xét nghiệm và cả 3 lần đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Hà Nội: Tạm dừng 3 bệnh viện

Ngày 22-8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Hà Nội (BCĐ) làm việc với các bệnh viện trên địa bàn TP về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Báo cáo về kết quả kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các bệnh viện trên địa bàn, bà Trần Thị Nhị Hà, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết đến hết ngày 21-8 đã kiểm tra được 46/80 bệnh viện trực thuộc TP. Kết quả kiểm tra xác định có 34 bệnh viện an toàn, 7 bệnh viện an toàn ở mức thấp, 3 bệnh viện không an toàn trong phòng, chống Covid-19. Ba bệnh viện này gồm: Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Hà Nội (77 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng), Bệnh viện Mắt Việt Nhật (122 phố Triệu Việt Vương, quận Hai Bà Trưng), Bệnh viện Mắt Hitec (55 phố Hàm Long, quận Hoàn Kiếm), do không bảo đảm an toàn trong sàng lọc, phân luồng, cách ly khi có người bệnh nghi ngờ nên đoàn kiểm tra của Sở Y tế đã yêu cầu tạm ngừng hoạt động khám chữa bệnh để tổ chức lại, báo cáo Sở Y tế Hà Nội trước ngày 1-9.

B.H.Thanh

Ngọc Dung - Bích Vân - Quang Luật

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/kiem-soat-duoc-dich-nhung-khong-chu-quan-20200822232432474.htm