Kiểm tra bút, thẻ ATM, thắt lưng của thí sinh thi tiếng Hàn đi xuất khẩu lao động

Để hạn chế tình trạng gian lận trong kỳ thi tiếng Hàn 2018 theo chương trình xuất khẩu lao động EPS, tất cả thí sinh đều phải kiểm tra qua cổng từ những vật dụng mang theo người. Tất cả bút, thẻ ATM, đế giày... đều bị kiểm tra tín hiệu phát sóng.

Kỳ thi tiếng Hàn luôn bị kiểm soát chặt chẽ thiết bị ghi âm, thu phát sóng nên công tác kiểm soát an ninh gắt gao.

Trong hai ngày 23-24/6, Bộ Lao động Thương binh Xã hội (LĐTBXH) tổ chức kỳ thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS năm 2018 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, thuộc lĩnh vực sản xuất chế tạo, với hơn 11.000 người dự thi.

Theo đơn vị tổ chức, kỳ thi tiếng Hàn năm 2018 có hơn 11.000 người dự thi với chỉ tiêu xét duyệt hơn 3.200 hồ sơ thi ngành sản xuất chế tạo. Do đó tỷ lệ chọi năm nay là 3 lấy 1. Tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với cách đây 2 năm. Năm 2016, tỷ lệ chọi kỳ thi tiếng Hàn là 20 lấy 1.

Ông Nguyễn Tiến Tùng, Chánh Thanh tra Bộ LĐTBXH cho biết: Do kỳ thi tiếng Hàn năm 2017 phát hiện thi sinh gài thiết bị thu phát sóng đế giày nên nên năm nay công tác kiểm soát an ninh siết chặt. Tất cả các thiết bị nghi thu phát sóng từ bút, thẻ ATM, thắt lưng đều bị kiểm soát gắt gao…Trong quá trình dự thi, thí sinh có hành vi gian lận bị phát hiện sẽ bị hủy kết quả, và cấm tham gia các kỳ thi tiếng Hàn trong 3 năm.

Thí sinh Nguyễn Thị Nhỡ (Quốc Oai, Hà Nội), dự kỳ thi cho biết: "Tôi đã ôn thi tiếng Hàn 1 năm nay để tham dự kỳ thi tiếng Hàn này. Đây là lần đầu tiên tham gia thi và rất ngạc nhiên với công tác kiểm soát an ninh tại kỳ thi này khi yêu cầu phải qua cổng từ. Tuy nhiên, đây cũng là hình thức để mang lại công bằng cho mọi người".

Đến cuối giờ sáng ngày 23/6, theo BTC, vẫn chưa có phát hiện sai phạm nào trong kỳ thi tiếng Hàn năm 2018.

Kiểm soát an ninh tại kỳ thi tiếng Hàn 2018 theo chương trình EPS:

XC/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/kiem-tra-but-the-atm-that-lung-cua-thi-sinh-thi-tieng-han-di-xuat-khau-lao-dong-20180623115908743.htm