Kiểm soát chặt hoạt động nhập cảnh

Từ cuối tháng 7-2020, dịch Covid-19 tái bùng phát và diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng đã triển khai nhiều giải pháp để phòng, chống dịch bệnh. Trong đó có việc kiểm soát, xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép vào địa bàn nhằm ngăn ngừa dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Công an P.Quyết Thắng (TP.Biên Hòa) tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến người dân, trong đó có các quy định về nhập cảnh, xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép. Ảnh T.Danh

Công an P.Quyết Thắng (TP.Biên Hòa) tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến người dân, trong đó có các quy định về nhập cảnh, xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép. Ảnh T.Danh

Tại địa bàn Đồng Nai, thời gian vừa qua, lực lượng công an đã phát hiện nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép không khai báo y tế và đã tiến hành cách ly theo quy định.

* Phát hiện nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép

BS Bạch Thái Bình, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (Sở Y tế) cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh trong việc kiểm soát số người nhập cảnh vào địa bàn tỉnh trong thời gian xảy ra dịch bệnh, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và chính quyền các địa phương để rà soát nắm thông tin, quản lý, theo dõi.

Theo BS Bạch Thái Bình, đến nay trên địa bàn tỉnh có 3 nhóm nhập cảnh từ bên ngoài vào gồm: từ các chuyến bay đưa người dân hồi hương; các chuyên gia nước ngoài nhập cảnh theo yêu cầu của các doanh nghiệp và các đối tượng nhập cảnh trái phép. Đối với các trường hợp nhập cảnh từ các chuyến bay hồi hương hiện có khoảng 800 người đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Đối với các chuyên gia, đến nay có khoảng 50 người nhập cảnh cũng đã được cách ly tại 3 cơ sở khác nhau trên địa bàn tỉnh.

“Riêng đối với các trường hợp nhập cảnh trái phép, qua kiểm tra, rà soát của lực lượng công an, chính quyền địa phương và từ tin báo của người dân, từ đầu năm 2020 đến nay đã có hơn 100 người nhập cảnh trái phép được phát hiện đưa đi cách ly. Trong số này chủ yếu nhập cảnh trái phép bằng đường thủy, đường bộ từ các nước: Campuchia, Malaysia và Trung Quốc” - BS Bạch Thái Bình cho biết.

Đại tá Nguyễn Hải Nam, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh cho biết, trong đợt bùng phát dịch vào tháng 4-2020, đơn vị đã rà soát và lập danh sách có gần 30 cơ sở có người nước ngoài lưu trú. Qua đó đã lập danh sách những người thuộc diện cách ly để kiểm soát, theo dõi. Hiện đơn vị đang phối hợp với công an các địa phương tập trung rà soát, xử lý nghiêm các đối tượng nhập cảnh trái phép vào địa bàn.

* Kiểm soát chặt người nhập cảnh

Mới đây, UBND tỉnh có văn bản yêu cầu các sở, ngành, chính quyền các địa phương phải chung tay phòng, chống sự lây lan của dịch bệnh. Trong đó, để ngăn chặn tình trạng người nhập cảnh trái phép, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh phải rà soát, kiểm tra chặt chẽ từng nhân khẩu, hộ khẩu; phát hiện xử lý nghiêm các đối tượng nhập cảnh trái phép và các trường hợp tung tin thất thiệt về dịch bệnh trên không gian mạng; xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện việc cách ly, các đối tượng vi phạm liên quan đến công tác phòng dịch.

Đại tá Nguyễn Hải Nam cho biết thêm, thông qua Cục Quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an, công an các địa phương đều nắm bắt được số người nhập cảnh vào địa bàn để quản lý theo dõi ngay từ đầu. Sau đó chủ động phối hợp với công an các địa phương lập danh sách và tiến hành cách ly theo quy định. Việc quản lý theo dõi những trường hợp này đều được thực hiện chặt chẽ để đảm bảo việc phòng, chống dịch bệnh.

Bên cạnh đó, theo đại tá Nguyễn Hải Nam, công tác kiểm soát các khu vực cách ly cũng đã được công an các địa phương quản lý, theo dõi chặt chẽ vừa đảm bảo an toàn vừa tránh tình trạng người cách ly trốn khỏi nơi cách ly. Đối với tình trạng nhập cảnh trái phép, thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, công an các địa phương tập trung rà soát cùng với sự chủ động của người dân để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.

“Trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh như hiện nay, người dân cần phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong việc khai báo, cách ly để tránh tình trạng lây lan của dịch bệnh. Đối với những trường hợp vi phạm cũng cần phải xử lý nghiêm để giáo dục, răn đe” - đại tá Nguyễn Hải Nam nói.

Tương tự, BS Bạch Thái Bình cũng cho rằng, để kịp thời phát hiện và kiểm soát các trường hợp nhập cảnh trái phép, ngoài sự vào cuộc của lực lượng công an, chính quyền địa phương thì mỗi người dân phải cảnh giác trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh và kịp thời tố giác các trường hợp nhập cảnh trái phép, trốn cách ly y tế để lực lượng chức năng xác minh, xử lý”.

Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 an toàn, hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đề nghị Công an tỉnh phối hợp với ngành y tế, các địa phương trong tỉnh kiểm soát chặt chẽ tình hình nhập cảnh trên địa bàn. Đặc biệt, cần chú ý kiểm soát các trường hợp từ Campuchia nhập cảnh trái phép bằng đường sông về sinh sống trên địa bàn. Ngoài ra, cần tuyên truyền cho người dân để kịp thời phát hiện và thông báo cho cơ quan chức năng nếu có trường hợp người lạ, người từ nước ngoài tạm trú trên địa bàn. Bên cạnh đó, giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, điều tra làm rõ đường dây đưa người Trung Quốc vào Việt Nam bằng các phương tiện giao thông đường bộ liên quan đến đối tượng là người dân đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Hạnh Dung

Trần Danh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202008/kiem-soat-chat-hoat-dong-nhap-canh-3017760/