Kiểm soát chặt chẽ ở nhiều tỉnh, thành phố

Tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế ngày 18-3, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn yêu cầu để dự phòng tình huống xấu, Thừa Thiên - Huế cần tăng cơ số giường bệnh điều trị tại các cơ sở tuyến huyện.

Cần tập huấn kỹ cho cán bộ, y - bác sĩ để chủ động, an toàn chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân nhiễm bệnh.

Ngày 18-3, lãnh đạo UBND huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận cho biết toàn bộ lực lượng chốt trực sẽ duy trì 24/24 giờ, việc ra vào sẽ do lượng công an kiểm tra, rà soát ở 8 điểm quanh thôn Văn Lâm 3 (xã Phước Nam, huyện Thuận Nam) - nơi có 2 trường hợp dương tính với virus gây ra Covid-19 (bệnh nhân 61 và 67). Toàn bộ thôn với hơn 900 hộ/5.000 nhân khẩu khi ra vào đều bị kiểm soát chặt chẽ.

Từ 0 giờ ngày 18-3, tỉnh Quảng Trị đã tiến hành cách ly tập trung đối với người nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (huyện Hướng Hóa) và cửa khẩu quốc tế La Lay (huyện Đakrông). Tính đến chiều 18-3, địa phương này đã đưa 270 người Việt Nam nhập cảnh từ Lào qua các cửa khẩu trên đến khu vực cách ly tập trung để phòng chống dịch Covid-19.

Ngày 18-3, Sư đoàn 390 (Quân đoàn 1, đóng tại thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung cho 67 công dân cuối cùng trở về từ vùng dịch Covid-19 để họ về nhà . Đây là số công dân về cách ly đợt 4 trong số 409 công dân tại Sư đoàn 390. Trước đó, trong các ngày 15 đến 17-3, Sư đoàn 390 đã trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung cho 342 người.

Chiều 18-3, thiếu tá Trần Văn Sông, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (tỉnh Hà Tĩnh), cho biết đơn vị này vừa phối hợp với các cơ quan chức năng trong Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 đón và đưa 106 người từ Lào, Thái Lan về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo để tiến hành cách ly và theo dõi trong vòng 14 ngày. Trong số 106 người này chủ yếu là người ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình và TP Hà Nội.

Theo thông tin từ Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ, lúc 8 giờ ngày 18-3, chuyến bay từ Kuala Lumpur (Malaysia) về sân bay quốc tế Cần Thơ có 30 hành khách. Trong đó có 29 người quốc tịch Việt Nam và 1 Việt kiều. Toàn bộ hành khách được kiểm tra sức khỏe và khai báo y tế, sau đó được Cục Hậu cần Quân khu 9 đưa đến Trường Quân sự tỉnh Trà Vinh cách ly tập trung 14 ngày.

Nhóm Phóng viên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/kiem-soat-chat-che-o-nhieu-tinh-thanh-pho-20200318215657449.htm