Kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra-vào tỉnh Quảng Ninh

Trong thời điểm này, tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu dừng các phương tiện cơ giới chở người ra/vào địa bàn.

Cùng với 13 chốt kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện vào trên toàn tỉnh, các huyện, thị cũng thành lập các chốt trên địa bàn, tăng cường lực lượng, chế tài, đảm bảo năng lực kiểm soát, không để người vào địa bàn mà không được kiểm soát.

Trong sáng 1/4, tại chốt kiểm soát Đại Yên, nhiều người dân vẫn chưa nắm được thông tin này, nên khá đông phương tiện phải quay đầu xe, gây nên tình trạng ách tắc.

Trong sáng 1/4, tại chốt kiểm soát Đại Yên, nhiều người dân vẫn chưa nắm được thông tin này, nên khá đông phương tiện phải quay đầu xe, gây nên tình trạng ách tắc.

Tại chốt Km102, Quốc lộ 18 sáng 1/4, tất cả các xe cơ giới không làm nhiệm vụ, không phải xe tải đi giao nhận hàng hóa đều bị lực lượng tại chốt kiểm soát buộc phải quay đầu. Các trường hợp như xe cứu thương, xe chở lương thực thực phẩm, người dân sinh sống, người lao động làm việc tại thành phố Hạ Long được phép ra, vào. Tất cả các trường hợp này đều được đo thân nhiệt, yêu cầu khai báo đầy đủ thông tin cá nhân, thông tin hàng hóa và kiểm soát y tế chặt chẽ. Trong sáng 1/4, nhiều người dân vẫn chưa nắm được thông tin này, nên khá đông phương tiện phải quay đầu xe, gây nên tình trạng ách tắc.

Đại tá Vũ Đức Tính, Trưởng Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Nhiều người dân vẫn chưa nắm được những thông tin, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cho nên họ vẫn đến. Chúng tôi cũng đã tập trung lực lượng để giải tỏa, phân loại phương tiện để đảm bảo thông suốt nhu cầu vận chuyển hàng hóa cho phòng chống dịch, cũng như cho người dân đi lại trên địa bàn được thuận tiện. Điểm chốt Đại Yên là tuyến đường huyết mạch nhất nên chúng tôi tập trung lực lượng toàn diện ở đây để đảm bảo tuyệt đối cho công tác phòng chống dịch”.

Người dân sinh sống, người lao động làm việc tại thành phố Hạ Long được phép ra vào nhưng phải đo thân nhiệt, yêu cầu khai báo đầy đủ thông tin cá nhân, thông tin hàng hóa và kiểm soát y tế chặt chẽ.

Tại chốt kiểm soát liên ngành cầu Bạch Đằng, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, các lực lượng cũng tăng cường bố trí nhân lực ứng trực, triển khai việc kiểm soát chặt chẽ đối với phương tiện giao thông lưu thông trên cao tốc Hải Phòng-Hạ Long.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng cũng tuyên truyền và giải thích vận động các lái xe quay đầu trở về địa phương theo quy định. Qua vận động, người dân đều rất đồng tình, tán thành với chủ trương kiểm soát y tế chặt chẽ.

Anh Hoàng Văn Long, ở thành phố Hải Phòng sang Quảng Ninh làm việc cho biết: “Việc phòng, chống dịch như này tôi thấy rất thiết thực để ngăn chặn dịch vào địa phương. Tất nhiên cũng có một chút phức tạp bởi vì cũng phải chờ các loại giấy tờ để trình bày thì mới đi được. Chẳng hạn, tôi từ Hải Phòng sang, giờ phải có giấy giới thiệu của công ty để trình bày thì mới được giải quyết cho đi. Tôi sẽ chấp hành vì đây là chỉ đạo chung của Chính phủ, đó cũng là một phần đóng góp cho cộng đồng, cho xã hội”.

Kiểm tra thực tế tại một số điểm, chốt, ông Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, đến thời điểm hiện tại, các chốt kiểm soát trên địa bàn cơ bản đã ổn định, không còn tình trạng ách tắc xảy ra: “Cơ bản bây giờ các chốt điều tiết giao thông đã thuận lợi, không còn hiện tượng ách tắc xảy ra. Bám sát vào chỉ đạo của Chính phủ, chủ yếu chúng tôi kiểm soát các xe vận chuyển khách công cộng, xe hợp đồng, xe tuyến cố định cũng như xe du lịch, xe buýt, taxi… tạm dừng hoạt động đến 15/4. Trong quá trình chúng tôi cũng động viên, nhắc nhở, yêu cầu nhân dân nếu như không có việc gì cấp bách thì không nên ra đường, trở về với cơ quan, đơn vị, gia đình”./.

Nhóm PV/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/kiem-soat-chat-che-nguoi-va-phuong-tien-ravao-tinh-quang-ninh-1031453.vov