Kiểm soát chặt chẽ để tránh nguy cơ lây bệnh

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đã có dấu hiệu lây lan ra cộng đồng, nhiều người vẫn bất chấp quy định cách ly xã hội, tìm đến các địa điểm ven khu du lịch, sông, suối… để vui chơi, cắm trại, dã ngoại, gây ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng, chống dịch. Vì vậy, các địa phương trên địa bàn TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đang nỗ lực kiểm soát chặt việc tụ tập, du lịch, dã ngoại nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh...

Tại TP Đà Nẵng, huyện Hòa Vang là địa phương có nhiều điểm du lịch sinh thái nổi tiếng, nhiều sông, suối, hồ với cảnh quan đẹp, như: Bà Nà, Suối Mơ, khe Đá Hang, khe Đào, bến Hẹn, Ngầm Đôi, hồ Hòa Trung, hồ Đồng Nghệ… Những điểm du lịch này đều rất thoáng đãng, không khí trong lành, lại nằm cách xa trung tâm thành phố. Những ngày qua, không ít người dân (chủ yếu ngoài địa phương) đã đổ về các xã nông thôn của huyện Hòa Vang để tổ chức dã ngoại, vui chơi, cắm trại, gây mất trật tự, an ninh, làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng.

 Dân quân xã Tam Đại (Phú Ninh, Quảng Nam) đo thân nhiệt, tuyên truyền người dân không tụ tập, cắm trại trong thời gian cách ly xã hội.

Dân quân xã Tam Đại (Phú Ninh, Quảng Nam) đo thân nhiệt, tuyên truyền người dân không tụ tập, cắm trại trong thời gian cách ly xã hội.

Trước thực trạng trên, lực lượng chức năng huyện Hòa Vang đã đồng loạt triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm. Hiện nay, trên địa bàn 11 xã của huyện đã thành lập 130 tổ kiểm tra, giám sát tại các thôn, tổ dân cư để kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND thành phố, UBND huyện; kiên quyết không để xảy ra tình trạng tụ tập đông người. Huyện đã huy động lực lượng làm việc 24/24 giờ tại nhiều tổ chốt chặn để liên tục kiểm tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi cắm trại, du lịch, dã ngoại tự phát. Không chỉ trên các tuyến đường chính, UBND các xã còn bố trí lực lượng chốt giữ tại các điểm, tuyến đường liên thôn dẫn vào các điểm du lịch để ngăn chặn tình trạng người dân đi đường tắt, đường vòng nhằm “qua mặt” lực lượng chức năng.

Với nhiều thắng cảnh đẹp trên địa bàn, như: Bà Nà, suối Mơ… UBND xã Hòa Ninh đã chủ động lên kế hoạch giám sát chặt chẽ tại các tuyến đường dẫn vào suối, hồ, khe; đồng thời lập các tổ tuần tra thường xuyên băng rừng, lội suối đến các địa điểm du lịch để kịp thời phát hiện, lập biên bản, giải tán các nhóm tụ tập trái phép. Nhờ thực hiện quyết liệt, từ ngày 1-4 đến nay, lực lượng giám sát đã ngăn chặn hơn 60 nhóm với hơn 530 “phượt thủ”, gia đình, nhóm người đi dã ngoại trong thời gian cấm tụ tập đông người; xử phạt 64 trường hợp tụ tập, không mang khẩu trang. Tại khu vực Ngầm Đôi và một số đoạn sông, suối đẹp ven Quốc lộ 14G (xã Hòa Phú), bến Hẹn, hồ Hòa Trung (xã Hòa Liên), khe Đào, sông Nam (xã Hòa Bắc)… nhiều nhóm người tập trung đông, cắm trại trái phép cũng bị lực lượng chức năng phát hiện, yêu cầu giải tán, xử phạt theo quy định. Qua kiểm tra, toàn huyện Hòa Vang đã xử phạt 92 trường hợp tụ tập đông người, không đeo khẩu trang với tổng số tiền phạt 17,7 triệu đồng.

Hồ Phú Ninh (xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) cũng là điểm đến lý tưởng để du lịch, dã ngoại, cắm trại trong những ngày nắng nóng. Do đó, trên hai tuyến đường dẫn vào khu vực hồ, lực lượng chức năng đã bố trí 2 điểm chốt chặn tại bờ đập Long Sơn (thôn Long Khánh) và cầu Bà Ngôn (thôn Trung Đàn) để đo thân nhiệt, khai báo y tế, kiểm tra người qua chốt. Ông Thái Viết Lâm, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tam Đại, chỉ huy chốt chặn bờ đập Long Sơn cho biết: “Trong thời gian cách ly xã hội, nhất là những ngày cuối tuần, lưu lượng người từ các địa phương, như: TP Đà Nẵng, Núi Thành, Thăng Bình (Quảng Nam)… kéo về hồ Phú Ninh để chụp hình, dã ngoại khá đông. Tuy nhiên, khi đến khu vực chốt chặn, lực lượng quân sự, công an tại hai điểm chốt đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm quy định cách ly xã hội. Nhờ đó, đến nay trên địa bàn chưa xảy ra bất kỳ trường hợp vui chơi, tụ tập đông người nào, góp phần bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh”.

Cùng với các điểm công cộng như: Bãi biển, công viên, quảng trường… việc triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn tình trạng tụ tập đông người, du lịch, cắm trại tại khu vực ven các điểm du lịch sinh thái, sông, suối, khe, hồ… trong thời gian cách ly xã hội là một trong những yếu tố quan trọng góp phần kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tình trạng lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, góp phần chung tay chiến thắng đại dịch Covid-19.

Bài và ảnh: THANH THÚY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/kiem-soat-chat-che-de-tranh-nguy-co-lay-benh-615191