Kiểm sát khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ phu vàng mắc kẹt, tử vong tại Hòa Bình

Sáng nay 11/11, thông tin từ KSV Bùi Hải Lý – Phó Viện trưởng VKSND huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình (người trực tiếp kiểm sát công tác khám nghiệm tử thi tại hiện trường) với PV báo Bảo vệ pháp luật: 12h trưa hôm qua, lực lương cứu hộ đã phát hiện một thi thể là một trong hai phu vàng bị mắc kẹt trong hang Cột Cờ.

Sáng nay 11/11, thông tin từ KSV Bùi Hải Lý – Phó Viện trưởng VKSND huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình (người trực tiếp kiểm sát công tác khám nghiệm tử thi tại hiện trường) với PV báo BVPL: 12h trưa hôm qua, lực lương cứu hộ đã phát hiện một thi thể là một trong hai phu vàng bị mắc kẹt trong hang Cột Cờ, xã Thanh Nông từ hôm 4/11.

Tới 15h, lực lượng chức năng đã đưa được thi thể ra ngoài. Một xe tec chở nước đến hiện trường phục vụ cho việc vệ sinh thi thể, khám nghiệm tử thi.

Lực lượng chức năng khẩn trương có mặt để tổ chức khám nghiệm

Là người trực tiếp kiểm sát việc khám nghiệm tại hiện trường, KSV Bùi Hải Lý cho PV biết: Việc tìm thấy thi thể nạn nhân là rất khó khăn, thể hiện sự cố gắng của các cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình, đặc biệt là lực lượng cứu hộ tại chỗ.

Khi phát hiện ra thi thể nạn nhân lực lượng cứu hộ phải đóng bè bằng tre mới vào được trong hang và đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Sau khi đưa được thi thể nạn nhân ra ngoài, Công an và VKSND huyện Lạc Thủy đã nhanh chóng phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Hòa Bình có mặt để khám nghiệp tử thi, sau đó cho phép người nhà nạn nhân vào nhận dạng.

Đến thời điểm phát hiện được thi thể, khuôn mặt nạn nhân đã biến dạng… (bốc mùi)

Tới 18h hôm qua, danh tính nạn nhân mới được xác định là Trương Công Chánh (SN 1992, quê Thanh Hóa). Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình khâm liệm để đưa về quê an táng.

KSV Bùi Hải Lý cho biết thêm: Vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 4/11, tại mỏ vàng khai thác trái phép ở thôn Lộng, xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Hai người bị mắc kẹt là anh Trương Công Chánh (SN 1992, trú tại thôn Mỹ Đàm, xã Thành Minh, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) và anh Bùi Văn Thú (SN 1990, ngụ thôn Đệt, xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy).

Như vậy sau 7 ngày tìm kiếm tích cực, lực lượng cứu hộ mới tìm thấy nạn nhân đầu tiên trong tình trạng không còn sự sống. Việc tìm kiếm nạn nhân thứ hai vẫn đang được tiến hành khẩn trương.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Hải - Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Thủy (tỉnh Hòa Bình) cho biết, “Đây là mỏ khai thác không phép. Một nhóm người đã lợi dụng việc san lấp mặt bằng để khai thác vàng sa khoáng.

Xuân Hưng

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/kiem-sat-kham-nghiem-hien-truong-kham-nghiem-tu-thi-vu-phu-vang-mac-ket-tu-vong-tai-hoa-binh-61455.html