Kiểm lâm Vườn quốc gia lại bị tấn công bằng súng tự chế

Giám đốc Vườn quốc gia (VQG) Chư Yang Sinvừa có báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk, về vụ một nhóm người đã dùng súng tự chế bắn vào Tổ tuần tra, khiến 1 kiểm lâm bị thương nặng.

Chiều ngày 14/9, ông Lộc Xuân Nghĩa, Giám đốc Vườn quốc gia (VQG) Chư Yang Sin, huyện Krông Bông cho biết: đơn vị vừa gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk bản báo cáo về vụ một nhóm người đã dùng súng tự chế bắn vào Tổ tuần tra, khiến 1 kiểm lâm bị thương nặng.

Lúc 11h30 phút ngày 12/9, Tổ tuần tra của VQG Chư Yang Sin phát hiện một nhóm gồm 4 người mang theo 4 khẩu súng kíp tự chế và 3 con chó săn. Tổ yêu cầu nhóm này bỏ vũ khí xuống, nhưng họ bỏ chạy.

Đến khoảng 12h cùng ngày, tổ tuần tra gặp lại nhóm người nói trên, bất ngờ bị họ xả súng khiến anh Ngô Đức Liên (Tổ trưởng) bị thương ở đùi phải, lưng và hai cánh tay.

Sau đó, Tổ công tác dùng súng AK bắn chỉ thiên và đuổi bắt các đối tượng, nhưng lại bị họ tiếp tục nổ súng bắn trả. Trước sự hung hãn của nhóm đối tượng, Tổ công tác phải rút và đưa anh Liên đi cấp cứu, đồng thời báo cáo tình hình về lãnh đạo VQG.

Trước đó, vào ngày 26/1, Tổ tuần tra rừng của VQG Chư Yang Sin trong lúc đi tuần tra tại khu vực giáp ranh giữa VQG Chư Yang Sin và VQG Bidoup Núi bà (tỉnh Lâm Đồng) cũng từng bị nhóm người dùng súng săn tự chế bắn trả lại khiến một cán bộ kiểm lâm bị thương. Hiện vụ này Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa kết thúc điều tra.

Vũ Long

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/kiem-lam-vuon-quoc-gia-lai-bi-tan-cong-bang-sung-tu-che-1324067.tpo