Kiếm hiệp Kim Dung: Môn võ công kỳ lạ, khiến xương cốt vỡ vụn, thần tiên cũng khó cứu

Hóa Cốt Miên Chưởng là môn võ công vô cùng lợi hại nhưng cũng không kém phần tàn độc và kỳ lạ, khiến người bị đánh trúng, bộ xương bị vỡ vụn, thần tiên cũng khó cứu.

Nếu là một độc giả trung thành của truyện Kim Dung ắt hẳn bạn không thể không biết đến Lộc đỉnh ký - cuốn tiểu thuyết cuối cùng của cố nhà văn Kim Dung. Ngoài nhân vật chính Vi Tiểu Bảo, không chính không tà miệng lưỡi trơn tru đầy mưu mẹo, thì nhân vật Tô Thuyên người có võ công cao cường nhất trong số 7 người vợ của Vi Tiểu Bảo cũng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng độc giả.

Long Nhi (Trần Pháp Dung) trong phim Tiểu Bảo và Khang Hy 2000.

Long Nhi (Trần Pháp Dung) trong phim Tiểu Bảo và Khang Hy 2000.

Truyện mở đầu với việc Mao Thập Bát, một kẻ giang hồ thảo mãng đang bị truy nã gây rối ở Lệ Xuân Viện, sau đó được Vi Tiểu Bảo cứu mạng. Sau nhờ Tiểu Bảo dùng kế giết một tên quan binh cao thủ của triều đình, Mao Thập Bát liền nhận Vi Tiểu Bảo làm anh em sống chết có nhau, tuy nhiên do họ Mao nhỡ miệng nói khoác có thể đánh thắng đệ nhất dũng sĩ Mãn Châu là Ngao Bái nên phải dắt Vi Tiểu Bảo theo lên Bắc Kinh.

Vi Tiểu Bảo (Trương Vệ Kiện) trong phim Tiểu Bảo và Khang Hy 2000.

Thông qua hàng loạt cuộc phiêu lưu mạo hiểm, rủi ro, cậu thiếu niên họ Vi làm cuộc hành trình từ thành Dương Châu ở miền Nam đến tận Bắc Kinh, thủ đô của triều đình phong kiến Mãn Châu. Tại đó, cậu bị bắt cóc và đưa vào Tử Cấm Thành và đưa tới chỗ ở của thái giám Hải Đại Phú được mệnh danh Hải Lão công. Sau đó Vi Tiểu Bảo vô tình làm mù mắt Hải Đại Phú, nhưng lại bị lão khống chế cam chịu đóng giả làm Tiểu Quế Tử, một tên thái giám nhỏ mọn dưới trướng Hải công công để tạm thời thoát nạn. Y phải ở lại kinh thành tìm Tứ nhị thập chương kinh cho lão. Cũng từ đây Vi Tiểu Bảo gặp được Tô Thuyên lúc này đang đóng giả làm Thái hậu và sau này trở thành vợ của Y.

Trong Lộc đỉnh ký của cố nhà văn Kim Dung, Tô Thuyên là vợ của Giáo chủ Thần Long giáo Hồng An Thông, nhưng thực ra chỉ có quan hệ vợ chồng trên danh nghĩa mà không hề có hạnh phúc. Bởi lẽ Hồng An Thông vừa già lại vừa xấu, hơn nữa hôn nhân giữa hai người là ép buộc (Hồng An Thông bắt cóc Tô Thuyên về ép làm vợ). Ngoài ra, để tu luyện võ công, Hồng An Thông cũng phải kiêng chuyện giường chiếu.

Cuối cùng trải qua bao biến cố và đến khi Thần Long giáo bị hủy hoại, Tô Thuyên mới chính thức trở thành một trong 7 bà vợ của Vi Tiểu Bảo.

Long Nhi.

Trong phim Tiểu Bảo và Khang Hy 2000 của đài TVB, vai Tô Thuyên giao cho nữ diễn viên Trần Pháp Dung. Tuy nhiên trong phiên bản lần này, nhân vật Tô Thuyên lại bị đổi nên thành Long Nhi.

Trong số những người vợ của Tiểu Bảo, Tô Thuyên là người đẹp lớn tuổi nhất, không những thế cô cũng là người tài sắc vẹn toàn, thông minh xinh đẹp, có võ công thâm hậu. Nàng nổi tiếng với bí kíp võ công Hóa Cốt Miên Chưởng, một loại võ công vô cùng lợi hại nhưng cũng không kém phần tàn độc và kỳ lạ.

Hóa Cốt Miên Chưởng được cố nhà văn Kim Dung mô tả, là một loại võ công âm độc khó luyện. Điểm đặc biệt là ngoài nhu trong cương, chú trọng vào việc bộc phát kình lực, thủ pháp dựa vào chưởng là trọng tâm, vận chuyển tinh giản nhưng liên miên bất tuyệt. Bên trong kình lực ẩn chứa cương kình, bên ngoài lại biểu hiện là nhu kình. Một khi bị Hóa Cốt Miên Chưởng đánh trúng thì sẽ chết ngay, tuy nhiên sau đó xương cốt toàn thân sẽ bị gãy vụn từng đoạn, mục nát, tạng phủ tan nát, thê thảm vô cùng, không cách nào cứu chữa được. Nạn nhân trúng chưởng có chết ngay hay không tùy thuộc vào nội công, kình lực và ngoại lực phát ra của người xuất chưởng.

Hải Đại Phú (Ngô Mạnh Đạt).

Với Hóa Cốt Miên Chưởng, Tô Thuyên đã đánh ngang ngửa với Thất Bộ Truy Hồn Cương Thi Chưởng của thái giám Hải Đại Phú, một người có võ công thâm hậu, trong triều ngoài Ngao Bái ra khó có ai có thể địch nổi.

Trong truyện Lộc đỉnh ký, Hóa Cốt Miên Chưởng đã lấy mạng Hiếu Khang Trương hoàng hậu, Vinh Thân vương, Hiếu Hiến Đoan Kính hoàng hậu, Đổng Ngạc phi, Tĩnh phi.

Tuy nhiên, không chỉ trong thế giới võ hiệp của Kim Dung mà trong truyện Lục Tiểu Phụng của cố nhà văn Cổ Long cũng từng nói đến môn võ công này. Cố nhà văn Cổ Long mô tả Lục Tiểu Phụng trong một lần lênh đênh trên biển, lên một hoang đảo tham dự một cuộc đổ bác đã chứng kiến Hoa Hoa thiếu gia chủ tâm phô trương, dùng Hóa Cốt Miên Chưởng biến chiếc bàn thành mềm nhũn như bông, dọa cho Lục Tiểu Phụng giật mình kinh tâm.

Video: Hóa Cốt Miên Chưởng đấu với Thất Bộ Truy Hồn Cương Thi Chưởng.

Quốc Tiệp

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/kiem-hiep-kim-dung-mon-vo-cong-ky-la-khien-xuong-cot-vo-vun-than-tien-cung-kho-cuu-a443297.html