Kiếm hàng chục triệu mỗi ngày nhờ bán áo in hình hai lãnh đạo Mỹ - Triều

Một cửa hàng bán áo trên phố cổ Hà Nội đã in hình Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un lên áo phông và bán với giá 100.000 đồng, giúp cửa hàng thu về hàng chục triệu đồng mỗi ngày.

Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội dự kiến diễn ra vào ngày 27-28/2, một cửa hàng trên phố hàng Bông nắm bắt được thị hiếu đã bán áo in hình Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Chủ tiệm áo, ông Trương Thanh Đức, cho biết, ý tưởng nảy sinh từ khi có thông tin cuộc gặp gỡ lịch sử sẽ diễn ra tại Hà Nội.

Ban đầu ông chỉ định in số lượng vừa phải, bán cho vui. Không ngờ áo lại đắt khách, vừa bày bán đã hết. Theo nhân viên của cửa hàng, mặt hàng này được bày bán bắt đầu từ sáng ngày 21/2 cho đến thời điểm giữa buổi chiều cùng ngày thì tổng cộng đã bán được khoảng 200 chiếc.

Một chiếc áo phông có hình Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un có giá 100.000 đồng.

Mỗi ngày ông bán được khoảng 100-300 áo, thu được từ 10-30 triệu đồng.

Nhiều khách du lịch nước ngoài đi qua cửa hàng đã dừng lại, bày tỏ sự thích thú với những chiếc áo in hình Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Những chiếc áo có thiết kế khá đơn giản với các tông màu đen, trắng, đỏ kết hợp hài hòa, nổi bật đường nét hình vẽ chân dung hai ông Donald Trump - Kim Jong-un.

Mỗi mẫu áo đều có thông điệp riêng về Hà Nội, Việt Nam, về hòa bình thế giới. Không chỉ bán áo phông Donald Trump - Kim Jong-un, hiện cửa hàng của ông Đức còn có áo phông in hình nhiều chính trị gia, người nổi tiếng.

Theo ông Đức, những chiếc áo chứa đựng thông điệp mong muốn hòa bình, mong hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều thành công tốt đẹp, lãnh đạo hai nước sẽ đạt được những thỏa thuận để phát triển mối quan hệ hợp tác tích cực.

Ông chọn những bức ảnh đẹp nhất của hai nhà lãnh đạo, sau đó in lên chất liệu ni lông để tạo hình trên lưới in

Khung lưới được đặt lên áo, người thợ dùng hai màu cơ bản là đen và đỏ quét qua một lần là hoàn thiện mẫu in

Những chiếc áo được đích thân ông Đức chế tác. Chữ "Peace" nghĩa là hòa bình là chủ đề được in trên nhiều chiếc áo của ông.

Áo sau khi in xong sẽ được để ở nơi thoáng mát khoảng 12 tiếng cho khô

Do nhu cầu tăng cao, mẫu in được làm khô nhanh bằng máy sấy tóc

Những chiếc áo đặc biệt thu hút các vị khách quốc tế, đặc biệt là người Hàn Quốc.

Nguyễn Hồng

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/kiem-hang-chuc-trieu-moi-ngay-nho-ban-ao-in-hinh-hai-lanh-dao-my-trieu-88079.html