Kiếm đồ ăn không được, dâm ô con gái bạn

Đi nhậu về, Thành đến nhà bạn chơi rồi xuống bếp kiếm đồ ăn nhưng không có nên dâm ô con gái bạn.

Đối tượng đó là Lê Ngọc Thành (31 tuổi; ngụ ấp Suối Lúp, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 13/4/2017, sau khi đi nhậu về, Thành đến nhà bạn là anh N.P.T (xã Bình Ba, huyện Châu Đức) chơi. Khi đến nhà, Thành thấy cháu A.T (sinh năm 2009, con gái anh T.) vừa đi học về, còn anh T. không có ở nhà.

Sau đó Thành tự ý xuống bếp để kiếm đồ ăn nhưng không có nên nằm nghỉ dưới nền nhà bếp rồi kêu cháu A.T xuống nằm cạnh mình để thực hiện hành vi dâm ô.

Bị cáo Lê Ngọc Thành tại phiên xét xử sơ thẩm (Ảnh NLĐ)

Bị cáo Lê Ngọc Thành tại phiên xét xử sơ thẩm (Ảnh NLĐ)

Sự việc sau đó đã bị con gái anh T kể lại với gia đình rồi trình báo công an. Hậu quả của hành vi trên, Thành bị tòa tuyên 15 tháng tù về tội "Dâm ô đối với trẻ em".

Mới đây ngày 24/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (An Giang) tạm giam đối với Đàm Phước Ngọc (40 tuổi, ngụ ấp Bình Hòa, xã Mỹ Khánh, TP.Long Xuyên) về hành vi tương tự.

Theo đó Ngọc đã thực hiện hành vi dâm ô với cháu L (6 tuổi) con gái bạn nhậu.

Thu Hà (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/kiem-do-an-khong-duoc-dam-o-con-gai-ban-3339110/