Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với bà Hồ Thị Cẩm Đào trong việc tổ chức tiệc cưới cho con

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng chính thức có kết luận kiểm điểm trách nhiệm của bà Hồ Thị Cẩm Đào, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong việc tổ chức tiệc cưới cho con.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng

Ngày 26-9, trao đổi với PV Báo SGGP, ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có kết luận chính thức về việc kiểm điểm đối với bà Hồ Thị Cẩm Đào, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về trách nhiệm nêu gương trong tổ chức lễ cưới cho con.

Theo đó, sau khi có dư luận không tốt về việc đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào tổ chức lễ cưới cho con, Thường trực Tỉnh ủy đã kịp thời chỉ đạo rà soát, nắm thông tin, giao cho Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chỉ đạo kiểm điểm một số cán bộ, đảng viên sử dụng xe công đi dự tiệc cưới tại nhà đồng chí Đào, đồng thời báo cáo sự việc và xin ý kiến chỉ đạo của Trung ương.

Xe công đi dự tiệc cưới con trai Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng kết luận, việc đồng chí Đào tổ chức lễ cưới cho con là việc làm bình thường theo phong tục, tập quán của người dân Nam bộ, không có biểu hiện vụ lợi. Tuy nhiên, đồng chí Đào còn chủ quan, thiếu cân nhắc mời khách đến dự tiệc cưới khá đông, gây thắc mắc, bàn tán trong dư luận và trên một số báo chí. Việc làm này là chưa gương mẫu, ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân của đồng chí và Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào cần rút kinh nghiệm sâu sắc.

Qua vụ việc trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng giao các ban ngành, đảng ủy Tỉnh ủy tham mưu rà soát, đề xuất ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo việc cụ thể hóa triển khai thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về tổ chức việc cưới, việc tang và lễ hội.

TUẤN QUANG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/kiem-diem-rut-kinh-nghiem-doi-voi-ba-ho-thi-cam-dao-trong-viec-to-chuc-tiec-cuoi-cho-con-619094.html