Kiểm điểm lãnh đạo trường vụ thầy giáo quan hệ tình dục với nữ sinh

Giám đốc Sở GD&ĐT Lào Cai chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm của cán bộ quản lý trường THCS số 2 Thượng Hà, vì để xảy ra việc thầy giáo nhiều lần quan hệ tình dục với nữ sinh lớp 8.

Thầy giáo ân hận sau khi nữ sinh lớp 8 có bầu "Nghĩ lại những hành vi gây ra, tôi cảm thấy rất ân hận về những việc mà mình đã làm", thầy giáo Nguyễn Việt Anh, người bị tố cáo làm nữ sinh lớp 8 có bầu nói.

Ngày 23/4, ông Nguyễn An Ninh - Giám đốc Sở GD&ĐT Lào Cai - có công văn gửi Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh, báo cáo vụ việc thầy giáo Nguyễn Việt An dạy Tin học, trường THCS số 2 Thượng Hà (huyện Bảo Yên), bị gia đình nữ sinh lớp 8 tố có hành vi xâm hại, làm em này mang thai.

Theo đó, Sở GD&ĐT Lào Cai chỉ đạo Phòng GD&ĐT huyện Bảo Yên nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của cán bộ quản lý nhà trường khi để xảy ra vụ việc trong đơn vị.

Đồng thời, nhà trường cần động viên học sinh, gia đình giữ tâm lý ổn định, tiếp tục cho nạn nhân theo học và cung cấp thông tin chính xác cho cơ quan điều tra.

Trường THCS Thượng Hà 2. Ảnh: Báo Lao động.

Trường THCS Thượng Hà 2. Ảnh: Báo Lao động.

Ông Nguyễn An Ninh cũng chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện kỷ luật phát ngôn, không đưa thông tin liên quan vụ việc lên mạng xã hội, khi chưa có kết luận chính thức của cơ quan điều tra, hoặc cung cấp cho cơ quan truyền thông.

Cùng ngày, ông Bùi Minh Tuân - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Bảo Yên - có báo cáo gửi Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai về sự việc. Phòng GD&ĐT đã tới trường THCS số 2 Thượng Hà làm công tác ổn định tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh.

“Nhà trường tiếp tục quan tâm sát sao tư tưởng, đời sống của học sinh, đặc biệt là học sinh bán trú. Các thầy cô cử cán bộ, giáo viên thường xuyên liên lạc với gia đình học sinh để trấn an tinh thần, động viên, vận động nữ sinh theo học bình thường, duy trì mọi hoạt động giáo dục tại đơn vị theo kế hoạch thời gian năm học, tăng cường công tác quản lý học sinh ở bán trú”, ông Bùi Minh Tuân thông tin.

Phòng GD&ĐT huyện Bảo Yên cũng yêu cầu nhà trường thường xuyên báo cáo tình hình qua văn bản hoặc đường dây nóng.

Qua nắm bắt tình hình, mọi hoạt động của nhà trường diễn ra bình thường. Ngày 23/4, nữ sinh liên quan vụ việc nghỉ học. Gia đình có nguyện vọng cho em tiếp tục đến trường hôm nay.

Trước đó, 13h ngày 21/4, Công an xã Thượng Hà nhận được tin báo của gia đình anh H.T.H. về việc em Yến, 14 tuổi, có biểu hiện lạ, nghi bị xâm hại tình dục. Công an xã đã tiến hành xác minh vụ việc.

Qua trình bày của bị hại trước sự chứng kiến của hai chị trong gia đình, nữ sinh nói thầy giáo dạy Tin học quan hệ tình dục nhiều lần với em, dẫn đến mang thai 3 tháng, có phiếu siêu âm.

Yến trình bày bị thầy giáo quan hệ tình dục từ năm 2017 khi đang học lớp 7. Nam giáo viên có cho cháu một máy điện thoại kèm sim để liên lạc. Công an xã đã thu giữ chiếc điện thoại trên.

Cũng theo đại diện Công an xã Thượng Hà, thầy giáo thừa nhận có quan hệ tình dục nhiều lần tại phòng trực bán trú của trường. Vụ việc có tính chất phức tạp, vượt thẩm quyền của công an xã, ông Chinh báo cáo, xin ý kiến công an huyện.

* Tên học sinh đã thay đổi.

Thầy giáo bị tố quan hệ tình dục nhiều lần với nữ sinh ngay tại trường Vụ việc ông N.V.A., giáo viên dạy Tin học, trường THCS số 2 Thượng Hà (Bảo Yên, Lào Cai), bị tố quan hệ tình dục với học sinh lớp 8, khiến dư luận bức xúc.

Quyên Quyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/kiem-diem-lanh-dao-truong-vu-thay-giao-quan-he-tinh-duc-voi-nu-sinh-post939346.html