Kiểm điểm hiệu trưởng tuyển dụng giáo viên sai quy trình

Ông Trần Văn Nguyện, Phó chánh thanh tra Sở GD-ĐT Bến Tre, cho biết vừa gửi kết quả thanh tra ban đầu, yêu cầu hiệu trưởng và tập thể Ban Giám hiệu Trường THPT Trần Văn Ơn kiểm điểm trách nhiệm trước Ban Giám đốc Sở GD-ĐT...

Chiều 2.3, ông Trần Văn Nguyện, Phó chánh thanh tra Sở GD-ĐT Bến Tre, cho biết vừa gửi kết quả thanh tra ban đầu, yêu cầu hiệu trưởng và tập thể Ban Giám hiệu Trường THPT Trần Văn Ơn (H.Châu Thành) kiểm điểm trách nhiệm trước Ban Giám đốc Sở GD-ĐT về sai phạm trong việc nâng lương viên chức trước hạn và tuyển dụng 2 giáo viên sai quy trình. Thanh tra Sở yêu cầu hủy quyết định tuyển dụng 2 giáo viên này và tạm thời ngưng việc thực hiện các quyết định tăng lương trên.

Theo kết quả thanh tra, năm 2017, ông Nguyễn Văn Bé Sáu, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Văn Ơn, ra quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển 2 giáo viên do ông làm Chủ tịch hội đồng. Theo quy định, việc thi tuyển phải tiến hành qua 2 vòng, thí sinh phải đạt trên 50/100 điểm 2 môn ngoại ngữ và tin học mới đủ điều kiện thi tiếp 3 môn soạn giáo án, kiến thức pháp luật chuyên môn và giảng dạy trực tiếp. Thế nhưng, Chủ tịch hội đồng đã quyết định chỉ thi 3 môn ở vòng 2, trong khi 2 thí sinh trúng tuyển không thuộc đối tượng được ưu tiên khỏi thi vòng 1. Ngoài ra, hiệu trưởng đã ký quyết định mở hội đồng xét nâng lương trước thời hạn 18 trường hợp tính từ năm học 2014 - 2015 đến nay sai quy định.

Ngoài ra, Thanh tra Sở GD-ĐT cũng buộc thu hồi số tiền hơn 74 triệu đồng mà nhà trường đã kết hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh thu theo hình thức xã hội hóa sai quy định trong các năm học 2015 - 2016 và 2016 - 2017 để trả lại cho phụ huynh học sinh đã đóng góp.

Phương Bình

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/giao-duc/kiem-diem-hieu-truong-tuyen-dung-giao-vien-sai-quy-trinh-937963.html