Kiểm điểm hàng loạt cán bộ ở Phú Quốc

Nhiều cán bộ ở huyện đảo Phú Quốc bị kiểm điểm vì để xảy ra sai phạm khi thực hiện việc đền bù, giải tỏa đất cho dự án khu phức hợp Vịnh Đầm.

Sáng 8/8, ông Mai Văn Huỳnh, Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết UBND huyện này đang thực hiện quy trình kiểm điểm những cán bộ sai phạm liên quan đến dự án khu phức hợp Vịnh Đầm (dự án Vịnh Đầm). Việc kiểm điểm này thực hiện theo kết luận của Thanh tra tỉnh Kiên Giang.

Dự án Vịnh Đầm ở xã Dương Tơ và thị trấn An Thới (Phú Quốc) rộng 289 ha. Quá trình thực hiện giai đoạn 2 của dự án, thanh tra phát hiện 8 trường hợp xét duyệt nguồn gốc đất sai thực tế (10.392 m2) gây thất thoát tiền bồi thường trên 7,4 tỷ đồng. 19 trường hợp không có tên trong phương án giải tỏa, đền bù nhưng lại được bố trí nền tái định cư.

Nhiều cán bộ ở Phú Quốc để xảy ra sai phạm ở dự án khu phức hợp Vịnh Đầm. Ảnh: Nhật Tân.

Nhiều cán bộ ở Phú Quốc để xảy ra sai phạm ở dự án khu phức hợp Vịnh Đầm. Ảnh: Nhật Tân.

Việc phân loại kết cấu đối với hạng mục vật kiến trúc hàng rào trước khi thu hồi đất của dân, thanh tra xác định Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư huyện Phú Quốc và Trung tâm Kỹ thuật TN&MT (Sở TN&MT tỉnh Kiên Giang) tự phân loại sai, gây thiệt hại trên 16,935 tỷ đồng.

Với những sai phạm trên, Thanh tra tỉnh Kiên Giang kiến nghị xử lý 11 cán bộ. Trong đó, Sở TN&MT Kiên Giang kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Ngô Minh Trí, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật TN&MT.

UBND huyện Phú Quốc kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 4 cán bộ là ông Đinh Khoa Toàn (nguyên Chủ tịch UBND huyện, Phó bí thư Huyện ủy Phú Quốc), ông Huỳnh Quang Hưng (Phó chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng bồi thường), ông Ngô Thanh Hiếu (Phó ban Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư) và ông Võ Chí Sĩ (Trưởng phòng Quản lý đô thị Phú Quốc).

Bốn cán bộ bị đề nghị kiểm điểm và có hình thức kỷ luật gồm: Ông Lê Quang Minh, Trưởng phòng TN&MT Phú Quốc; Nguyễn Viết Xuân, nhân viên Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Huỳnh Quang Khánh, công chức địa chính thị trấn An Thới và Phan Quốc Thới, Chủ tịch UBND thị trấn An Thới.

Đối với Trần Văn Sơn, nhân viên Phòng TN&MT Phú Quốc; Trịnh Tái Chuộn, nhân viên Trung tâm Kỹ thuật TN&MT Kiên Giang và Huỳnh Thiện Tâm, nhân viên Phòng Quản lý đô thị Phú Quốc, bị Thanh tra tỉnh Kiên Giang chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra xử lý vì có dấu hiệu Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, Sơn đang bị tạm giam trong vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Phú Quốc.

Cảng Vịnh Đầm (chấm đỏ) ở Phú Quốc. Ảnh: Google Maps.

Việt Tường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/kiem-diem-hang-loat-can-bo-o-phu-quoc-post867124.html