Kiểm dịch y tế tại sân bay Tân Sơn Nhất đối với chuyến bay đến từ Đà Nẵng

Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai các biện pháp giám sát y tế đối với người đến Đà Nẵng từ ngày 1-7 hiện đang cư trú, lưu trú tại thành phố.

Thành phố Hồ Chí Minh triển khai kiểm dịch y tế tại ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất đối với chuyến bay đến từ Đà Nẵng.

Chiều tối 26-7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hồ Chí Minh đã có cuộc họp với lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (HCDC) cho biết, những người đến Đà Nẵng từ ngày 1-7 hiện đang cư trú trên địa bàn thành phố được phân thành 3 nhóm: Nhóm thứ nhất là những người có tiếp xúc hoặc ở cùng một địa điểm với người mắc Covid-19 phải cách ly tập trung và xét nghiệm theo quy định; nhóm thứ hai là những người có triệu chứng liên quan đến Covid-19, bị bệnh hô hấp phải cách ly tại nơi điều trị và xét nghiệm SARS-CoV-2; nhóm thứ ba là những đối tượng khác từ Đà Nẵng về phải cách ly tại nhà 14 ngày kể từ ngày rời Đà Nẵng và theo dõi sức khỏe.

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức hoạt động kiểm dịch y tế tại ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất và ga xe lửa đối với chuyến bay, chuyến tàu đến từ Đà Nẵng.

Nguyễn Lê

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/973873/kiem-dich-y-te-tai-san-bay-tan-son-nhat-doi-voi-chuyen-bay-den-tu-da-nang