Kiểm chứng phi hạt nhân hóa Triều Tiên là quá trình rất khó khăn

Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc ngày 24/11 dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng, đối với bất cứ thỏa thuận phi hạt nhân hóa nào, quá trình kiểm chứng cũng là một quá trình khó khăn.

Quan chức trên nhấn mạnh Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) là một tổ chức kiểm chứng hạt nhân quốc tế độc lập và uy tín, sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình kiểm chứng phi hạt nhân hóa.

Nhà máy hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên. (Nguồn: AP)

Liên quan tới việc Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano thông báo đã phát hiện một số động thái của Triều Tiên tại cơ sở hạt nhân Yongbyun ở tỉnh Bắc Pyongan của nước này, IAEA cho biết Chính phủ Mỹ đồng ý với ý kiến của IAEA rằng các hoạt động hạt nhân của Bình Nhưỡng là nguyên nhân gây ra lo ngại sâu sắc.

Trong một báo cáo trình lên Hội đồng Thống đốc của IAEA ngày 22/11 (theo giờ địa phương), Tổng Giám đốc Amano phỏng đoán một số động thái mới được phát hiện của Triều Tiên tại cơ sở hạt nhân Yongbyun là các hoạt động lắp ráp phụ tùng lò phản ứng hạt nhân hiện có và vận chuyển các phụ tùng tới lò phản ứng hạt nhân mới đang được xây dựng. Tuy nhiên, ông Amano nói rằng chưa thể kết luận các hoạt động này có liên quan tới hạt nhân, mà cần phải cử đoàn thanh sát tới Triều Tiên để trực tiếp xác minh.

(theo Yonhap)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/kiem-chung-phi-hat-nhan-hoa-trieu-tien-la-qua-trinh-rat-kho-khan-82243.html