Kiềm chế các loại tội phạm tại cơ sở

Sau gần 9 tháng chính quy hóa lực lượng Công an xã (CAX), tình hình an ninh trật tự (ANTT) ở vùng nông thôn Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã có những chuyển biến rõ nét và được các cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Trong đó, 'gần dân, trọng dân, gắn bó mật thiết với nhân dân' là những gì mà người dân đã thực sự cảm nhận về lực lượng CAX.

Sau gần 9 tháng chính quy hóa lực lượng Công an xã (CAX), tình hình an ninh trật tự (ANTT) ở vùng nông thôn Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã có những chuyển biến rõ nét và được các cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Trong đó, "gần dân, trọng dân, gắn bó mật thiết với nhân dân" là những gì mà người dân đã thực sự cảm nhận về lực lượng CAX.

CAX Hòa Phú tham mưu chính quyền địa phương tổ chức họp dân, triển khai kế hoạch đảm bảo ANTT vùng giáp ranh.

CAX Hòa Phú tham mưu chính quyền địa phương tổ chức họp dân, triển khai kế hoạch đảm bảo ANTT vùng giáp ranh.

Khi nghe chúng tôi hỏi về công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở, người dân các thôn Ninh An, Trước Đông (xã Hòa Nhơn) vui vẻ cho biết: "Trước đây, trong thôn còn nhiều thanh niên hay tụ tập rượu chè, gây rối, đánh bạc. Sau khi được lực lượng CAX trực tiếp nhắc nhở, tuyên truyền, vận động về việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước thì những thanh niên đó đã phần nào hạn chế chơi bời, lêu lổng mà chăm chỉ phụ giúp gia đình phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống". Còn theo ông Ngô Văn Trương - Trưởng thôn 5 (xã Hòa Khương), việc đảm bảo ANTT đã có những bước chuyển biến tích cực, các tệ nạn xã hội dần được đẩy lùi. Nổi bật là hiệu quả công tác của lực lượng CA chính quy đạt cao hơn và cũng khắc phục được những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trước đây; những vụ việc phức tạp đều được giải quyết kịp thời. Tệ nạn xã hội giảm vì các anh đã sâu sát, có kiến thức, bản lĩnh nên xử lý bài bản hơn và nhận được sự đồng tình, ủng hộ, tin yêu của người dân nhiều hơn…

Ngoài việc tăng cường tiếp dân, CA 11 xã còn nỗ lực củng cố lực lượng 8394 tiến hành tuần tra, kiểm soát địa bàn; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản về ANTT, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chú trọng công tác quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật. Trong công tác phòng chống tội phạm, nhiều đơn vị liên tiếp lập công, thể hiện trách nhiệm "Chiến sĩ CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ". Điển hình, ngày 13-3, CAX Hòa Châu đấu tranh, làm rõ nhóm đối tượng Nguyễn Trường Hoàng (trú P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ), Nguyễn Văn Duy (trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu), Bảo Hoàng Hoàng Gia (trú P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng), Đỗ Tấn Thích (trú xã Tam Đàn, H. Phú Ninh, Quảng Nam) với chiêu bài "tay trong, tay ngoài" để trộm cắp tài sản của các cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Trước đó, CAX Hòa Phước kịp thời truy xét, bắt giữ các con nghiện Phạm Công Vinh, Lê Trung Hòa, Nguyễn Xuân Hùng (cùng trú xã Điện Hòa, TX Điện Bàn, Quảng Nam) đã nhiều lần đột nhập vào trại nuôi gia cầm công nghệ cao ở thôn Trà Kiểm (xã Hòa Phước) trộm gà siêu trứng. Còn đối tượng Phạm Văn Thịnh (trú xã Nghĩa Hải, H. Nghĩa Hưng, Nam Định) bỏ quê vào Nam trốn lệnh truy nã tội "Mua bán trái phép chất ma túy" cũng bị lực lượng CAX Hòa Phong rà soát, phát hiện…

Có thể nói, người dân vùng nông thôn, miền núi H. Hòa Vang giờ đây yên tâm hơn trước tình hình ANTT luôn được giữ vững; phấn khởi, vui vẻ hơn khi các thủ tục hành chính được giải quyết một cách nhanh chóng, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật. Cùng với đó, mối quan hệ giữa lực lượng CA và người dân địa phương ngày càng thêm gắn bó, thắt chặt hơn… Đó là động lực, là điểm tựa để lực lượng CA chính quy vượt qua những thử thách ban đầu khi về "cắm chốt" tại cơ sở. Trung tá Lê Tuấn Năm- Trưởng CAX Hòa Phú chia sẻ, là địa bàn miền núi giáp ranh với vùng cao Quảng Nam, lại có 1 thôn bà con dân tộc Cơ Tu sinh sống nên ban đầu gặp không ít khó khăn về phong tục, tập quán. Song, chúng tôi xác định rõ trách nhiệm của mình là khi được điều động, phân công về công tác nơi đây thì phải làm chuyển biến tình hình ANTT theo hướng tích cực. Qua một thời gian triển khai thực hiện, cán bộ chiến sĩ trong đơn vị phát huy được tinh thần "Vì nhân dân phục vụ", làm tốt công tác vận động quần chúng, tham gia giải quyết các mâu thuẫn; xây dựng, tổ chức thực hiện có hiệu quả các kế hoạch về phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; kịp thời giải quyết các vụ việc về ANTT xảy ra theo đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật, góp phần kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm tại cơ sở.

VY HẬU

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_223075_kiem-che-cac-loai-toi-pham-tai-co-so.aspx