Kickboxing Việt Nam có thêm 3 vận động viên lọt vào vòng chung kết

Tối 11/5, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh tiếp tục diễn ra các trận bán kết Kickboxing SEA Games 31. Đội tuyển Việt Nam có 6 vận động viên tham gia tranh tài và có thêm 3 vận động viên được lọt vào vòng chung kết là Huỳnh Văn Tuấn, Nguyễn Quang Huy và Huỳnh Thị Kim Vàng.

Huỳnh Văn Tuấn trả lời phỏng vấn sau trận đấu.

Huỳnh Văn Tuấn trả lời phỏng vấn sau trận đấu.

Mở màn trận đấu trong ngày, Lê Thị Nhi đội Kickboxing Việt Nam đã có một trận đấu không được như ý trước đối thủ Pieter Diandra Ariesta của Indonesia, nội dung Full Contact nữ, hạng cân dưới 56kg. Chị đã bị đối thủ dẫn trước, mặc dù cố gắng nỗ lực nhưng cũng không thể chế ngự được đối thủ và bị thua với tỷ số 1:2.

Sau màn thất bại của Lê Thị Nhi, niềm hy vọng của Kickboxing Việt Nam Huỳnh Văn Tuấn ra sân và có trận đấu tuyệt vời khi chiến thắng với tỷ số 3-0 với Masdor Mohammad Rifdean đội Malaysia, nội dung Full contact nam, hạng cân dưới 51kg. Chiến thắng của Huỳnh Văn Tuấn như thổi một luồng gió mới với khí thế hứng khởi cho Kickboxing Việt Nam. Đặc biệt là áp lực tâm lý sau khi Việt Nam thất bại trước các đối thủ liên tiếp 4 trận đánh vòng bán kết.

Ở nội dung Low Kick nữ, hạng cân dưới 60kg, Đinh Thị Hoa cũng không thể chiến thắng Jaiteang Waraporn của đội Thái Lan. Chị đã bị thua với tỷ số 0-3 và tạm thời chia tay sớm với SEA Games 31.

Trọng tài công bố chiến thắng chung cuộc cho Huỳnh Văn Tuấn.

Trở lại sân đấu sau 1 ngày nghỉ ngơi, Nguyễn Quang Huy đã mang đến cho khán giả màn thi đấu đẹp mắt. Anh liên tục ra miếng đánh đầy kỹ thuật khiến đối thủ Dailay Emmanuel Cantores của đội Philippines gục ngã. Kết thúc trận đấu, Huy đã chiến thắng đối thủ tuyệt đối với tỷ số 3-0 ở nội dung Low kick nam, hạng cân dưới 60kg, bước gần hơn nữa với giấc mơ mang “Vàng” về cho Tổ quốc.

Mang về cho Kickboxing Việt Nam thêm một vé vào chung kết, Huỳnh Thị Kim Vàng thi đấu đầy tự tin ở nội dung Full contact nữ, hạng cân dưới 65kg. Với thể hình thấp bé, sải chân, sải tay ngắn hơn so với Yotaiwan Jasita của đội Thái Lan, nhưng Kim Vàng đã phát huy kỹ thuật tốt, tận dụng những đòn đánh vào trong, áp sát đối phương để vô hiệu hóa các miếng đánh của đối thủ. Với tinh thần “thép”, Kim Vàng đã thi đấu với 200% sức lực, chiến thắng với tỷ số 3-0.

Trận đấu của Huỳnh Văn Tuấn (màu xanh) với đối thủ Masdor Mohammad Rifdean đội Malaysia (màu đỏ).

Ở trận đấu cuối cùng của vòng bán kết Kickboxing SEA Games 31, Kiều Duy Quân thua Thapphli Thongchai của đội Thái Lan ở nội dung Low kick nam, hạng cân dưới 71kg với tỷ số 1-2.

Trước đó, trong trận bán kết Kickboxing diễn ra tối 10/5, đội tuyển Việt Nam có 5 vận động viên tham gia và có 2 vận động viên vào chung kết là nhà đương kim vô địch SEA Games 30 Nguyễn Thị Hằng Nga thi đấu ở nội dung Full contact nữ, hạng cân dưới 48kg và Nguyễn Thế Hưởng thi đấu ở nội dung Full contact nam, hạng cân dưới 67kg. Như vậy, ở môn Kickboxing tại SEA Games 31, đội tuyển Việt Nam có 5 vận động viên lọt vào chung kết tranh Huy chương Vàng.

Theo lịch thi đấu, trận chung kết Kickboxing SEA Games 31 sẽ diễn ra vào ngày 13/5 tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh.

THÁI SƠN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/sea-games-31/kickboxing-viet-nam-co-them-3-van-dong-vien-lot-vao-vong-chung-ket--696726/