Kịch tính nội bộ binh biến quyền lực Zimbabwe

Tổng thống lâu năm của Zimbabwe Robert Mugabe đã đồng ý với những điều kiện từ chức và một lá thư về vấn đề này đã được soạn thảo.

Tổng thống lâu năm của Zimbabwe Robert Mugabe đã đồng ý với những điều kiện từ chức và một lá thư về vấn đề này đã được soạn thảo, CNN dẫn lời một nguồn tin chính thức thân cận với tiến trình đàm phán cho biết.

Nguồn tin nói rằng các tướng lĩnh Zimbabwe đã đáp ứng nhiều yêu cầu của ông Mugabe, bao gồm cả việc miễn trừ trách nhiệm cho cả ông và vợ ông – bà Grace, và ông cũng sẽ được giữ các tài sản riêng. Và để việc từ chức chính thức diễn ra, một lá thư, hiện đã được soạn thảo, sẽ phải được gửi lên nghị viện, nguồn tin trên cho hay.

Theo nguồn tin này, mục đích của bài phát biểu trên truyền hình ngày 19/11, trong đó ông Mugabe phản đối lời kêu gọi từ chức, là nhằm hướng tới việc tuyên bố hành động của quân đội là hợp hiến.

Trước đó, bài phát biểu của ông Robert Mugabe đã khiến dư luận phẫn nộ khi tuyên bố không từ chức.

Trước đó, chính đảng của ông Mugabe - người đã bị quản thúc tại gia kể từ khi quân đội nắm quyền cho ông 24 giờ để từ chức hoặc bị luận tội. Hôm thứ bảy, hàng ngàn người Zimbabwe đã xuống đường kêu gọi ông từ chức.

Một nhà quan sát nói với CNN rằng, theo ông, bài phát biểu ngày 19/11 đã có sự “biên đạo” giữa ông Mugabe và các tướng lĩnh Zimbabwe.

Piers Pigou, chuyên gia tư vấn cao cấp của International Crisis Group, cho biết: "Thật khó để tưởng tượng rằng tình huống trên diễn ra khi họ (các tướng lĩnh) không biết nội dung của bài phát biểu đó".

Pigou nói với CNN: "Điều bài phát biểu trên cung cấp cho các tướng lĩnh là khẳng định hoạt động của họ đã hợp pháp. Ông Mugabe đã nói rất rõ ràng ngay từ đầu bài phát biểu rằng đây không phải là một cuộc đảo chính, và đó là mối quan tâm của nhiều người trong cơ quan an ninh".

Ông Mugabe đã xuất hiện trên truyền hình quốc gia sau một cuộc họp của chính đảng Zanu-PF, trong đó ông đã chính thức bị loại bỏ khỏi cương vị lãnh đạo.

Nhiều nguồn tin nói với CNN rằng, bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến việc ông Mugabe từ chức sẽ mở đường cho cuộc bầu cử tổng thống năm sau. Trước khi diễn ra cuộc bầu cử này, ông Emmerson Mnangagwa có thể sẽ được bổ nhiệm làm lãnh đạo Zanu-PF tiếp theo vào tháng 12.

Nhà lãnh đạo Mnangagwa đầy quyền lực và có mối quan hệ rộng khắp chính trường Zimbabwe đã là trung tâm của các phong trào chính trị. Trước đó, ông Mnangagwa đã bị cách chức vào ngày 6/11 sau nhiều tháng tranh đấu nội bộ về việc ai sẽ thay thế ông Mugabe.

(Theo CNN)

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/kich-tinh-noi-bo-binh-bien-quyen-luc-zimbabwe-264272.html