Kịch tính lượt về giải vô địch quốc gia Futsal HDBank 2020

Quảng Nam đánh bại Cao Bằng với tỷ số 1-0; Đà Nẵng hòa Savinet Sanatech Khánh Hòa 1-1; Sanvinest Sanna Khánh Hòa thắng đậm Vietfootball với 4 bàn không gỡ.

Quảng Nam đánh bại Cao Bằng với tỷ số tối thiểu. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Quảng Nam đánh bại Cao Bằng với tỷ số tối thiểu. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Ngày 1/10, tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng (Thành phố Hồ Chí Minh) đã diễn ra 3 trận đấu đầu tiên lượt về giải vô địch quốc gia Futsal HDBank năm 2020.

Kết quả, Quảng Nam đánh bại Cao Bằng với tỷ số 1-0; Đà Nẵng hòa Savinet Sanatech Khánh Hòa 1-1; Sanvinest Sanna Khánh Hòa thắng đậm Vietfootball với 4 bàn không gỡ.

Trong trận đấu đầu tiên, cặp đấu Quảng Nam gặp Cao Bằng được đánh giá là ngang tài, ngang sức. Các cầu thủ hai đội đã từng chạm trán 2 lần với nhau ở mùa giải năm nay nên không xa lạ gì cách chơi bóng, sở trường và sở đoản của đối thủ.

Ngay trong hiệp 1, các cầu thủ Quảng Nam chủ động chơi chậm, tìm kiếm cơ hội để phản công nhanh. Kết quả, A Hưng (Quảng Nam) có 2 lần cắt bóng từ những pha chuyền ngang của cầu thủ Cao Bằng, rồi bứt tốc độ và dứt điểm nguy hiểm, khiến thủ môn Quốc Duy (Cao Bằng) phải vất vả cứu thua.

Không có bàn thắng được ghi trong hiệp 1, các cầu thủ Cao Bằng dâng lên kiểm soát bóng, chủ động tấn công và dứt điểm cầu môn trong hiệp 2. Tuy trong thế chủ động tấn công nhưng các cầu thủ Cao Bằng đã để lộ những dấu hiệu thiếu an toàn trong cách chơi ngày càng nhiều.

Đến khi thể lực các cầu thủ Cao Bằng suy giảm, từ một pha bóng thiếu an toàn, Phúc Vạn (Quảng Nam) cướp bóng, tăng tốc chuyền bóng cho Quốc Cường; bóng được đẩy về cho An Khương dứt điểm thành bàn, ấn định chiến thắng 1-0 cho Quảng Nam.

Giải thích về thất bại của đội Cao Bằng, huấn luyện viên Nguyễn Bảo Quân cho rằng các cầu thủ của mình thiếu sự điềm tĩnh trong những pha dứt điểm và đường chuyền cuối cùng.

Ông cho rằng các em còn trẻ, thiếu kinh nghiệm nên cần thời gian để trưởng thành hơn. Huấn luyện viên Nguyễn Bảo Quân cũng thừa nhận đội Quảng Nam đã có đấu pháp hợp lý, tận dụng sai lầm cá nhân, ghi được bàn thắng duy nhất để giành chiến thắng.

Đồng tình chiến thuật phòng ngự phản công là đấu pháp hợp lý nhưng huấn luyện viên đội Quảng Nam cũng ghi nhận mặt phản công và phòng ngự chống phản công của đội Cao Bằng cũng rất hợp lý.

Có màn trình diễn chắc chắn và cản phá thành công nhiều cú sút của đối thủ, thủ môn Nguyễn Thành Long (Quảng Nam) cho biết chính những cổ động viên đã khích lệ tinh thần toàn đội đứng vững tới phút chót.

Chiến thắng 1-0 trước Cao Bằng giúp Quảng Nam có 7 điểm, vươn lên chiếm vị trí thứ 8 từ chính đối thủ trực tiếp của mình.

Ngay sau đó, trận đấu thứ hai giữa đội Savinet Sanatech Khánh Hòa và Đà Nẵng diễn ra đầy kịch tính đến tận phút cuối. Các cầu thủ đội Savinet Sanatech Khánh Hòa có bàn mở tỷ số, nhưng sau đó đội Đà Nẵng đã vươn lên và có bàn gỡ hòa ấn định tỷ số chung cuộc 1-1.

Tại trận thi đấu thứ ba, đội Sanvinest Sanna Khánh Hòa đã giành chiến thắng trước Vietfootball với tỷ số 4-0.

Theo Ban tổ chức giải Futsal HDBank vô địch quốc gia năm 2020, kết thúc giai đoạn lượt đi (diễn vào tháng 6 tại Khánh Hòa), đội câu lạc bộ Thái Sơn Nam tạm thời giữ vị trí đầu bảng với 23 điểm sau 9 trận bất bại (gồm 7 thắng, 2 hòa).

Giữ vị trí nhì bảng là Sahako (với 19 điểm), ba là Đà Nẵng (17 điểm). Ở nhóm cuối, Vietfooball chưa có được điểm nào, đứng cuối bảng, tiếp đến là Quảng Nam (4 điểm) và Cao Bằng (5 điểm).

Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia năm 2020 có tổng giá trị giải thưởng gần 1 tỷ đồng, trong đó nhà vô địch được thưởng 500 triệu đồng cùng suất dự giải Futsal các câu lạc bộ châu Á năm 2021, đội về nhì nhận 200 triệu đồng và dành suất thi đấu giải Futsal các câu lạc bộ Đông Nam Á năm sau./.

Đà Nẵng thủ hòa Savinet Sanatech Khánh Hòa. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Thanh Vũ (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/kich-tinh-luot-ve-giai-vo-dich-quoc-gia-futsal-hdbank-2020/666998.vnp