Kích cầu du lịch nội

Đại dịch toàn cầu Covid-19 đang khiến 214 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới phải chao đảo, cuộc sống người dân bị đảo lộn. Ngoài gây thiệt hại nặng nề về tính mạng con người, dịch bệnh còn ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu nói chung, kinh tế Việt Nam nói riêng. Nhiều ngành, nghề gần như ngưng trệ, hoạt động cầm chừng, khiến đời sống của hàng triệu lao động gặp khó khăn. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất, dễ nhận thấy nhất là du lịch. Theo thống kê thì 3 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến nước ta giảm 18,1% so với cùng kỳ năm trước. Số lượng du khách đã xuống đáy từ tháng 4 do lệnh hạn chế đi lại và xuất nhập cảnh được áp dụng trên thế giới. Trong khi đó, du lịch nội địa gần như không hoạt động bởi tất cả các địa phương trong nước đều tập trung vào công tác chống dịch.

Khách du lịch giảm sút mạnh đã khiến công suất của khách sạn giảm 60-70%, các dịch vụ đi kèm như ăn uống, nhà hàng, giao thông vận tải, hàng không… hoạt động cầm chừng, kéo theo nhiều lao động bị dừng việc hoặc mất việc làm, đời sống gặp nhiều khó khăn.

Du khách xuống tàu tham quan Vịnh Hạ Long.

Du khách xuống tàu tham quan Vịnh Hạ Long.

Một điều đáng mừng, hạnh phúc là đến thời điểm này, Việt Nam đã cơ bản khống chế được dịch bệnh, trên mọi miền đất nước đều là điểm đến an toàn. Qua 19 ngày, đất nước ta không có ca mắc mới Covid-19 do lây nhiễm trong cộng đồng.

Giờ đây, mục tiêu lớn nhất của Việt Nam nói chung, Quảng Ninh nói riêng là thực hiện thật tốt “mục tiêu kép”: Vừa phải phòng dịch, vừa phải nỗ lực sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, phấn đấu đạt những mục tiêu đã đề ra từ đầu năm. Trong đó, một trong những nhiệm vụ hàng đầu là khởi động lại ngành Du lịch nội địa với các gói kích cầu, tháo gỡ khó khăn cho ngành công nghiệp không khói, qua đó tạo việc làm, thu nhập cho hàng triệu lao động.

Để giúp ngành Du lịch phục hồi, Bộ VH,TT&DL cũng đã đưa ra 3 kịch bản: Việt Nam công bố hết dịch; Việt Nam và một số nước khác công bố hết dịch; thế giới công bố hết dịch.

Trong đó, với kịch bản Việt Nam công bố hết dịch, ngành tập trung kích cầu thị trường du lịch nội địa thông qua miễn, giảm có thời hạn giá dịch vụ; tập trung vào phân khúc du lịch kết hợp kinh doanh, giải quyết công việc, MICE; triển khai chiến dịch truyền thông “Du lịch Việt Nam an toàn”…

Với kịch bản Việt Nam và một số nước khác công bố hết dịch, ngành Du lịch đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, phát động chương trình: “Việt Nam an toàn và hấp dẫn”, công bố các gói sản phẩm, dịch vụ ưu đãi; cơ cấu lại thị trường khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, tập trung quảng bá khách đến và đi du lịch các thị trường đã hết dịch, nhất là phân khúc khách du lịch kết hợp kinh doanh, giải quyết công việc, MICE…

Với kịch bản khi thế giới công bố hết dịch, du lịch Việt Nam sẽ tăng cường xúc tiến quảng bá, ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai rộng rãi nhiều gói kích cầu với khách nội địa, quốc tế; kiến nghị Chính phủ xem xét tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch đến Việt Nam như tăng tần suất, mở thêm đường bay đến các thị trường quốc tế, miễn thị thực, miễn giảm phí thị thực nhập cảnh...

Để sớm phục hồi, phát triển trở lại ngành Du lịch, dịch vụ, Quảng Ninh xây dựng kịch bản riêng với nhiều gói kích cầu, ưu đãi cho du khách, như: Trong tháng 5/2020, tỉnh sẽ miễn phí vé tham quan Vịnh Hạ Long, Khu di tích danh thắng Yên Tử cho nhân dân Quảng Ninh và du khách trong nước đến tỉnh qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Từ ngày 1/6, tỉnh tiếp tục có những chương trình khuyến mại hấp dẫn để kích cầu du lịch. HĐND tỉnh sớm cho chủ trương nối dài tuyến xe bus miễn phí từ Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đến Hạ Long và nối dài đến Yên Tử (TP Uông Bí) để tạo điều kiện thuận lợi cho du khách khi đến với các điểm du lịch của tỉnh.

Quảng Ninh sẽ xây dựng một chiến dịch truyền thông, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp: “Quảng Ninh là điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn” tới du khách. Đồng thời triển khai nhiều sản phẩm du lịch mới, trong đó, có khu nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp Quang Hanh, phấn đấu khánh thành vào 1/6 tạo thêm điểm đến hấp dẫn du khách.

Việt Nam nói chung, Quảng Ninh nói riêng đang nỗ lực vực dậy ngành Du lịch, đặc biệt là du lịch nội địa thông qua các gói kích cầu với hàng loạt chính sách ưu đãi. Tin tưởng rằng, với nỗ lực, cố gắng của tỉnh, cùng sự đồng hành, vào cuộc của cộng đồng doanh nghiệp, ngành Du lịch sẽ sớm quay lại đà tăng trưởng vốn có, qua đó đóng góp vào ngân sách địa phương và giải quyết việc làm cho nhiều lao động.

Thái Bình

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/tieu-diem/202005/kich-cau-du-lich-noi-2481967/