Kịch bản phim 'Song lang' được tôn vinh tại Liên hoan phim quốc tế Asean

Kịch bản phim Song lang do Nguyễn Thị Minh Ngọc và đạo diễn Leon Quang Lê cùng viết được tôn vinh hạng mục Kịch bản xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Asean, diễn ra ở Kuching – Malaysia, tối 27-4.

Phim "Song lang" được đề cử 5 hạng mục: dựng phim, quay phim, kịch bản, nam diễn viên phụ xuất sắc và đạo diễn xuất sắc. Kết quả cuối cùng, "Song lang" được vinh danh hạng mục "Kịch bản xuất sắc".

Phim "Song lang" được tôn vinh kịch bản

Phim "Song lang" được tôn vinh kịch bản

Là tác phẩm Việt duy nhất có giải mùa này

Phim "Có căn nhà nằm nghe nắng mưa" của đạo diễn Mai Thế Hiệp có tên trong danh sách với 6 đề cử nhưng không giành được chiến thắng nào.

"Song lang" kể lại câu chuyện về kép hát Linh Phụng (do Isaac đóng) và gã giang hồ Dũng "Thiên lôi" (do Liên Bỉnh Phát đóng). Cả hai có đời sống khác nhau, công việc đối nghịch nhau nhưng lại chung một tình yêu cải lương sâu đậm. Phim không thắng doanh thu nhưng nhận được nhiều lời khen ngợi khi công chiếu tại thị trường Việt. Mới đây, phim được vinh danh giải thưởng Cánh diều bạc tại Cánh diều 2018. Phim gặt hái được một số giải thưởng quốc tế.

Phim "Signal Rock" của Philippines thắng giải thưởng phim xuất sắc nhất. Nhà làm phim Namron của Malaysia giành giải đạo diễn với phim "Crossroads: One Two Jaga". Cố diễn viên Kristoffer King (Kristo) thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc và nhiều giải thưởng khác.

Liên hoan phim quốc tế Asean (AIFFA) được biết đến như một hoạt động truyền cảm hứng cho các nhà làm phim, giúp thúc đẩy văn hóa, truyền thống và di sản hướng tới sự hội tụ của Asean…

Đoàn Việt Nam tại AIFFA

M.Khuê (Theo AIFFA)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/kich-ban-phim-song-lang-duoc-ton-vinh-tai-lien-hoan-phim-quoc-te-asean-20190428132617833.htm