Kịch bản 'điên rồ' bảng F: Bồ Đào Nha bị loại với điều này

Nhà ĐKVĐ dù vẫn nắm trong tay quyền tự quyết nhưng Bồ Đào Nha vẫn có thể trở thành cựu vương theo kịch bản mà ít ai ngờ tới.

Ronaldo và các đồng đội vẫn có thể bị loại từ vòng bảng EURO 2020

Vietnamnet thông tin, theo điều lệ của EURO 2020, 2 đội đứng đầu mỗi bảng, cùng 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng 1/8.

Sau hai lượt trận tại bảng F, Pháp đã chắc chắn giành vé đi tiếp sau khi có được 4 điểm. Đức và Bồ Đào Nha cùng có 3 điểm nhưng "Cỗ xe tăng" đứng thứ 2 nhờ chỉ số phụ tốt hơn Selecao châu Âu. Trong khi Hungary xếp cuối do mới chỉ có được 1 điểm.

Ronaldo và các đồng đội sẽ vượt qua vòng bảng nếu thắng Pháp ở trận đấu cuối cùng. Bồ Đào Nha thậm chí có được ngôi đầu nếu Đức không thể thắng Hungary ở cặp đấu cùng giờ. Nhà đương kim vô địch sẽ đứng nhì bảng nếu Đức có được 3 điểm trước Hungary.

Trường hợp hòa Pháp, Bồ Đào Nha cũng sẽ giành vé vào vòng knock-out. Họ sẽ có ngôi nhất bảng nếu Hungary đánh bại Đức. Nếu Đức hòa Hungary, thầy trò HLV Joachim Low sẽ nhì bảng, trong khi Bồ Đào Nha vượt qua vòng bảng với tư cách là 1 trong 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Nếu thua Pháp với cách biệt không quá 2 bàn, đồng thời Đức có điểm trước Hungary thì Bồ Đào Nha vẫn sẽ vào vòng 16 đội.

Bồ Đào Nha vừa thua thảm trước Đức.

Bồ Đào Nha vừa thua thảm trước Đức.

Trường hợp để thua Pháp với cách biệt từ 3 bàn trở lên, Bồ Đào Nha sẽ trở thành cựu vương với 3 điểm sau 3 lượt trận, hệ số bàn thắng bại cao nhất là -2. Vị trí của họ có thể là thứ 3 hoặc cuối bảng.

Nếu Bồ Đào Nha thua Pháp, còn Đức cũng trắng tay trước Hungary thì thầy trò HLV Fernando Santos cũng sớm nói lời chia tay EURO 2020.

Trong trường hợp Bồ Đào Nha đi tiếp với ngôi nhất bảng, họ sẽ chạm trán Thụy Sĩ hoặc Ukraine. Nếu xếp nhì bảng, Bồ Đào Nha đối đầu tuyển Anh. Còn khi đi tiếp với vị trí thứ 3 thì đối thủ của Selecao sẽ là Bỉ hoặc Hà Lan.

Liên quan đến "số phận" của Ronaldo và các đồng đội tại vòng bảng EURO 2020, Vtc News cho hay, bộ mặt thật của Bồ Đào Nha đã phơi bày sau trận thua tan nát ở lượt đấu thứ hai bảng F EURO 2020. Không còn hình ảnh chắc chắn, thực dụng, đương kim vô địch châu Âu thất bại toàn diện trước Đức, dù đối thủ của họ đang trong giai đoạn thoái trào.

Đối mặt với Bồ Đào Nha đêm nay là đội bóng còn nguy hiểm hơn Đức, đó là Pháp - nhà vô địch World Cup 2018. Bồ Đào Nha cần ít nhất một trận hòa để không sớm trở thành cựu vương.

HOÀNG MINH (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/kich-ban-dien-ro-bang-f-bo-dao-nha-bi-loai-voi-dieu-nay-20210623144704185.htm