'Kịch bản đánh chiếm Donbass của Ukraine đã sẵn sàng'?

Chuyên gia quân sự Nga Alexei Leonkov mới đây đã đưa ra nhận định rất đáng chú ý về tình hình dự kiến diễn ra tại Ukraine.

Sự gia tăng cường độ hoạt động quân sự gần đây trên tuyến liên lạc ở Donbass có thể biến thành một cuộc tấn công tổng lực của các lực lượng vũ trang Ukraine.

Ý kiến trên được chuyên gia quân sự, biên tập viên tạp chí “Kho vũ khí của Tổ quốc” Alexei Leonkov bày tỏ trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình “Tsargrad”, vị chuyên gia đã đưa ra dự báo của riêng mình về tình hình khu vực xung đột ở miền đông Ukraine sẽ phát triển ra sao.

Các nhà quan sát của nhiều tổ chức quốc tế trước đây có mặt tại Donbass đã báo cáo rằng có tới 1.000 trường hợp vi phạm chế độ ngừng bắn hiện tại được ghi nhận trên đường phân giới của các bên mỗi ngày.

Theo ông Aleksei Leonkov, tình trạng căng thẳng này có thể là do đại diện của Đảng Dân chủ và hiện là Tổng thống Mỹ - ông Joe Biden, người đứng sau Euromaidan tại Ukraine giai đoạn 2013 - 2014, đã lên nắm quyền tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

Chuyên gia Leonkov nhớ lại trong một thời gian khá dài, các phe đối lập ở Donbass đã ở trong tình trạng chiến tranh. Tuy nhiên với sự thay đổi quyền lực của Hoa Kỳ, “bên tham chiến” Ukraine đã vùng lên và Kiev bắt đầu thể hiện “kỳ tích của lòng dũng cảm”.

“Hãy nhìn những gì đã làm: Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg bắt đầu nói về việc Ukraine được kết nạp vào Liên minh, sau đó Ukraine thông qua luật rằng máy bay NATO có thể hoạt động trong không phận của họ, sau đó họ kéo quân đến biên giới, và bây giờ các cuộc pháo kích tăng cường", ông Leonkov nói.

Quân đội Ukraine được cho là đã sẵn sàng tấn công Donbass

Quân đội Ukraine được cho là đã sẵn sàng tấn công Donbass

Theo nhận định của ông Leonkov, Quân đội Ukraine chứng tỏ rằng họ đã sẵn sàng lao vào trận chiến. Tức là Kiev đã chuẩn bị sẵn một kịch bản quyền lực cho việc chiếm Donbass.

Chuyên gia Leonkov dự đoán Quân đội Ukraine có thể mở một cuộc tấn công mới, trước đó sẽ là một cuộc khiêu khích lớn. Và dựa vào các nguồn đáng tin cậy, ông Leonkov cho rằng các lực lượng vũ trang Ukraine sẽ cử một nhóm phá hoại đến các vị trí của dân quân Donetsk, thực hành đột phá trong phòng thủ và triển khai các hành động phá hoại tương tự.

“Nhóm sẽ bao gồm đại diện của lính đánh thuê Academy, đây là cựu lính đánh thuê thuộc Blackwater, đại diện của MI-6”, ông Leonkov lưu ý.

"Rất có thể họ sẽ đổ cho đối phương tiến hành khiêu khích, thông tin sẽ bị rò rỉ, sau đó một sự cường điệu sẽ tăng lên, dựa trên nền tảng của điều này, người Mỹ và Anh sẽ khẩn cấp đưa quân đến các căn cứ đã chuẩn bị sẵn, còn Ukraine, Gruzia và Moldova sẽ gia nhập NATO - không phải với tư cách thành viên mà là đối tác quan trọng".

Kết quả của việc thực hiện kịch bản này, các cơ sở quân sự của NATO sẽ được đặt trên lãnh thổ Ukraine trên cơ sở pháp lý, chuyên gia Alexey Leonkov kết luận.

Chí Linh

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/kich-ban-danh-chiem-donbass-cua-ukraine-da-san-sang-3427922/