Kịch bản của hai kẻ khống chế một gia đình ở Đồng Nai, dùng súng cướp nhiều tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Đồng Nai) vừa bắt hai đối tượng sử dụng súng cướp tài sản tại một gia đình ở xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc.

Thông tin này được Đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vào sáng 16/4 trên TTXVN.

Điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 3h ngày 11/4, Đào Huy Hoàng (còn gọi là Hoàng Đen, SN 1992, trú tại huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh) và Phạm Minh Hoàng (SN 1992, trú tại huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) mang theo 2 khẩu súng ngắn và 1 con dao đột nhập vào nhà ông Trương Tiến Hậu (SN 1976, trú tại ấp bảo Hòa, huyện Xuân Lộc). Thời điểm đó, cả nhà ông Hậu đang ngủ say.

Hai nghi can Đào Huy Hoàng và Phạm Minh Hoàng bị bắt (ảnh: C.A.Đ.N)

Hai nghi can Đào Huy Hoàng và Phạm Minh Hoàng bị bắt (ảnh: C.A.Đ.N)

Chúng trói chân, tay của hai người con gái ông Hậu, cướp một chiếc lắc tay, một sợi dây chuyền vàng. Hai tên cướp sau đó tiếp tục khống chế vợ chồng ông Hậu và người con trai, cướp lượng lớn tiền, vàng cùng giấy đăng ký và chìa khóa xe Honda SH. Không chỉ cướp tài sản, chúng còn hành hung dã man các nạn nhân. Khi con trai ông Hậu thoát được ra ngoài và tri hô, 2 tên cướp mới sợ hãi bỏ chạy.

Theo báo Người Lao Động, tổng tài sản bị cướp trị giá 217 triệu đồng gồm: 21 vòng Ximen loại vàng tây, 4 sợi dây chuyền vàng, 2 lắc vàng, 2 nhẫn vàng, 20.000.000 đồng, 100 USD, 1 điện thoại di động Iphone 8 Plus, 1 điện thoại Samsung J6; cùng một sổ tiết kiệm, hai giấy đăng ký xe mô tô.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc điều tra, bắt khẩn cấp Đào Huy Hoàng và Phạm Minh Hoàng.

Hiện, Công an Đồng Nai đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Mộc Miên (T/H)

ớp

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/kich-ban-cua-hai-ke-khong-che-mot-gia-dinh-o-dong-nai-dung-sung-cuop-nhieu-tai-san-a472504.html