Kiatisuk: 'Việt Nam hơn hẳn Thái Lan ở vòng loại World Cup'

Thuyền trưởng HAGL nhìn nhận, tuyển Thái Lan rất khó khăn, trong khi Việt Nam đang nắm ưu thế lớn bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Âu.

Nói về cơ hội của tuyển Việt Nam lẫn Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022, Kiatisuk cho biết: “Với tình thế hiện tại quả thực khó cho tuyển Thái Lan, đội bóng quê hương của tôi phải thắng 2-3 trận nữa mới có thể hy vọng đi tiếp. Trong khi đó tuyển Việt Nam đang đứng đầu cơ hội là cao hơn rất nhiều”.

Kiatisuk khẳng định tuyển Việt Nam (áo đỏ) lợi thế hơn Thái Lan (áo vàng) tại vòng loại World Cup 2022

Kiatisuk khẳng định tuyển Việt Nam (áo đỏ) lợi thế hơn Thái Lan (áo vàng) tại vòng loại World Cup 2022

Thuyền trưởng HAGL từ chối khi được đề nghị chỉ 'chiêu' giúp tuyển Thái vượt khó: “Tôi đã không còn làm HLV tuyển Thái Lan từ lâu rồi nên tôi khó có thể trả lời câu hỏi sẽ cần làm gì.

Lúc này tôi đang là HLV của HAGL và sẽ xây dựng đội bóng có lối chơi riêng, triết lý riêng, chúng tôi sẽ chơi pressing, chơi bóng ngắn và nhanh. Các cầu thủ HAGL có kỹ thuật rất tốt nên phù hợp với lối chơi này”, Kiatisuk nói về đường hướng xây dựng phong cách chơi bóng cho đội nhà thời gian tới.

Đánh giá về những chuẩn bị cho sự trở lại của V-League, Kiatisuk cho biết: “Thời gian nghỉ Tết vừa qua thực sự quý giá để có thể truyền đạt kỹ chiến thuật cho đội. Ngoài ra có 3-4 tuần chuẩn bị về thể lực, và lúc này HAGL sẵn sàng cho sự trở lại của V-League 2021 rồi”.

Nói về V-League, Kiatisuk cũng tỏ ra khá hứng khởi khi được đối đầu ở một cương vị khác với những đối thủ trước kia thuộc thế hệ Vàng của bóng đá Việt Nam như Huỳnh Đức, Văn Sỹ, Đức Thắng...

Kiatisuk cũng háo hức với những cuộc đối đầu cùng Đức Thắng, Huỳnh Đức, Văn Sỹ

Cựu danh thủ người Thái Lan cho hay: “Khi còn là cầu thủ tôi luôn quyết tâm chơi với 100% phong độ mỗi khi đối đầu với họ. Giờ chuyển sang làm HLV cũng thế thôi.

Sau khi giải nghệ, chúng tôi vẫn là những người bạn bè tốt của nhau. Nhưng cũng như tôi, chắc chắn họ sẽ truyền động lực, thúc đẩy tinh thần cho các cầu thủ của mình để giành chiến thắng. Đó sẽ là những cuộc so tài hứa hẹn rất thú vị.

Trận tới HAGL gặp Bình Định, theo tôi đánh giá Nguyễn Đức Thắng là một HLV rất thông minh. Cậu ấy đang xây dựng đội bóng của mình lối chơi kỷ luật, được tổ chức tốt và vô cùng khó chịu.

Tôi nghĩ trận đấu sắp tới giữa HAGL và Bình Định hấp dẫn cả trong sân lẫn màn đấu trí giữa tôi và HLV Nguyễn Đức Thắng”.

Mai Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-viet-nam/doi-tuyen-viet-nam/kiatisuk-noi-viet-nam-hon-han-thai-lan-o-vong-loai-world-cup-718413.html