Kiatisuk nhắm thủ môn Thái Lan cho HAGL

Thủ môn Kawin Thamsatchanan nằm trong tầm ngắm của người thầy ở HAGL trong kế hoạch mua ngoại binh châu Á dự AFC Champions League 2022.

Trang Ballthai đưa tin HLV Kiatisuk muốn kéo Kawin về thi đấu dưới trướng của mình ở HAGL. Thủ môn sinh năm 1990 không được chơi bóng nhiều khi sang Bỉ.

Trong một cuộc phỏng vấn với Football 108 mới đây, HLV trưởng HAGL nói: "Tôi rất muốn cậu ấy sang Việt Nam thi đấu. Nếu tôi biết HAGL có thể chơi AFC Champions League sớm hơn thì tôi sẽ đàm phán".

 Kiatisuk muốn xây dựng lực lượng chắc chắn cho HAGL dự AFC Champions League. Ảnh: Quang Thịnh.

Kiatisuk muốn xây dựng lực lượng chắc chắn cho HAGL dự AFC Champions League. Ảnh: Quang Thịnh.

"HAGL có suất ngoại binh châu Á nếu dự AFC Champions League. Bất cứ cầu thủ nào cũng có cơ hội thể hiện. Tôi muốn ủng hộ họ làm điều đó", nhà cầm quân sinh năm 1973 nhấn mạnh.

Kawin đang thi đấu cho CLB OH Leuven ở Bỉ từ đầu năm 2018 theo dạng cho mượn. Tháng 2/2020, anh đến Consadole Sapporo 1 năm vì không tìm lại vị trí sau khi bình phục chấn thương.

Hiện tại, anh nằm trong danh sách đăng ký thi đấu ở AFF Cup 2020 cùng tuyển Thái Lan. Anh đang tập luyện cùng HLV Alexandre Polking ở Singapore cho trận đấu gặp Myanmar tối 11/12.

Kiatisuk đánh giá cao cậu học trò cũ. "Kawin vẫn chơi cho tuyển Thái Lan và từng giành nhiều danh hiệu cùng tôi. Có một vấn đề là cậu ấy ít được thi đấu ở nước ngoài", HLV trưởng HAGL bình luận.

Khả năng Kawin đến HAGL ở đầu mùa giải 2022 có lẽ khó thành hiện thực. Dẫu vậy, Zico Thái vẫn để ngỏ khả năng chiêu mộ thủ môn 31 tuổi.

Hiện tại, HAGL có ba thủ môn là Huỳnh Tuấn Linh, Trần Bửu Ngọc và Lê Văn Trường. Đội bóng phố núi vừa gia hạn 3 năm với Tuấn Linh.

Cựu HLV trưởng tuyển Thái Lan vẫn đang ở Bangkok. Ông và hai cộng sự chưa thể sang Việt Nam do không có chuyến bay. Kế hoạch trở lại HAGL bị trễ gần một tháng so với dự kiến.

Cầu thủ HAGL không mất lợi thế trong cuộc đua Quả bóng vàng Dù V.League 2021 đã hủy, màn trình diễn ở giải đấu này vẫn là cơ sở để bầu chọn cho Quả bóng vàng Việt Nam 2021. Vì vậy, cầu thủ HAGL vẫn còn cơ hội cạnh tranh danh hiệu này.

Lê Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/kiaitusk-nham-thu-mon-thai-lan-cho-hagl-post1282781.html