Kiatisuk: Muốn tới World Cup, Thái Lan phải đánh bại Việt Nam ở mọi cấp độ

Cựu HLV trưởng ĐT Thái Lan Kiatisuk bất ngờ 'nhắc khéo' giới quản lý bóng đá nước nhà về tham vọng dự World Cup.

Truyền thông Đông Nam Á thời gian qua bày tỏ quan tâm tới việc Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) dự kiến chỉ cử đội dự bị hoặc U23 (thay vì đội tuyển quốc gia) tham dự AFF Cup 2020 - giải đấu mà họ đã 5 lần vô địch, để tập trung cho giải đấu cấp cao hơn là vòng loại World Cup 2022, với tham vọng lần đầu góp mặt ở vòng chung kết.

Việc buông bỏ, xem thường danh hiệu giải đấu lớn nhất Đông Nam Á của giới chức bóng đá Thái Lan trở thành đề tài tranh luận.

Kiatisuk cho rằng chỉ khi nào Thái Lan là số 1 tuyệt đối ở Đông Nam Á, khi đó mới hi vọng đến được với World Cup (ảnh chụp màn hình)

Kiatisuk cho rằng chỉ khi nào Thái Lan là số 1 tuyệt đối ở Đông Nam Á, khi đó mới hi vọng đến được với World Cup (ảnh chụp màn hình)

Chia sẻ trên tờ thể thao Siam Sport, Kiatisuk - cựu đội trưởng, cựu HLV trưởng đội tuyển Thái Lan - đưa ra cảnh báo: "Bóng đá Thái Lan nếu muốn có mặt ở World Cup cần bắt đầu từ Đông Nam Á, phải đánh bại mọi đối thủ cùng khu vực này".

Bóng đá Thái Lan từng là số 1 Đông Nam Á, với 5 chức vô địch AFF Cup (tiền thân là Tiger Cup) cùng rất nhiều tấm HCV SEA Games. Thế nhưng khoảng 3 năm trở lại, bóng đá xứ Chùa Vàng đã đánh mất vị thế này vào tay Việt Nam - nền bóng đá hiện là đương kim vô địch AFF Cup lẫn SEA Games.

"Bạn hỏi tôi, bóng đá Thái Lan cần làm gì để đến được World Cup ư? Trước hết, chúng ta phải chiến thắng ở Đông Nam Á. Không chỉ chiến thắng đội tuyển Việt Nam, chúng ta còn phải đánh bại họ ở các cấp độ trẻ. Điều đó đồng nghĩa nếu gặp lại họ trong tương lai, chúng ta vẫn có thể chiến thắng họ và từng bước hướng mục tiêu ra sân chơi châu Á. Còn nếu ở Đông Nam Á chúng ta vẫn còn để thua, việc vươn tầm châu lục là điều không hề dễ dàng", Kiatisuk nói với Siam Sport.

Cũng theo cựu danh thủ Thái Lan, bên cạnh yếu tố chuyên môn thì việc lấy lại niềm tin người hâm mộ là rất quan trọng để biến giấc mơ World Cup thành hiện thực.

Kiatisuk cho biết, thời còn làm cầu thủ lẫn HLV trưởng ĐT Thái Lan, anh luôn cố gắng "không để đội tuyển thua thường xuyên" vì biết điều đó sẽ làm niềm tin người hâm mộ giảm sút.

"Sở dĩ phải khuất phục tất cả các đối thủ trong khu vực, một phần là để xây dựng và củng cố niềm tin nơi người hâm mộ vào đội tuyển quốc gia", Kiatisuk nhấn mạnh.

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/kiatisuk-muon-toi-world-cup-thai-lan-phai-danh-bai-viet-nam-o-moi-cap-do/852525.antd